Đại dịch Covid-19 giết nhiều người Mỹ trong một ngày hơn thảm kịch khủng bố 11-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ông Robert Redfield dự báo rằng, với xu hướng hiện tại, số người chết do đại dịch Covid-19 được ghi nhận tại nước này mỗi ngày có thể vượt qua số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001 hoặc Trân Châu Cảng.

Hơn 3.000 trường hợp tử vong do Covid-19 mới được ghi nhận ở Mỹ trong ngày 9-12

Hơn 3.000 trường hợp tử vong do Covid-19 mới được ghi nhận ở Mỹ trong ngày 9-12

“Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian mà có thể trong 60 đến 90 ngày tới, sẽ có nhiều người chết tại Mỹ mỗi ngày hơn so với thời điểm vụ 11-9 hoặc Trân Châu Cảng”, ông Redfield nói tại một sự kiện do Hội đồng Đối ngoại tổ chức hôm 10-12.

Cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi các cơ quan y tế xác nhận số lượng kỷ lục hơn 3.000 trường hợp tử vong do Covid-19 mới được ghi nhận ở Mỹ trong ngày 9-12-2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký một lệnh hành pháp ưu tiên việc tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 cho người dân Mỹ trước khi nó có thể được chuyển đến các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ông Trump đã nhiều lần hứa hẹn rằng người Mỹ sẽ có vaccine trước Ngày bầu cử (3-11-2020) và cáo buộc hãng phát triển vaccine Pfizer âm mưu với đảng Dân chủ và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cố tình làm chậm việc phê duyệt vaccine nhằm phá hoại chiến dịch tái tranh cử của ông.

Mỹ hiện đứng đầu về số ca bệnh và số trường hợp tử vong do Covid-19 trên thế giới. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hơn 15,5 triệu người trên toàn cầu đã bị nhiễm bệnh và ít nhất 292.000 người tử vong vì dịch bệnh này.