Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập các tỉnh dưới 800.000 dân

ANTD.VN -Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 31-10, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, nếu làm mạnh việc sáp nhập các tỉnh ít dân và các Bộ có nhiệm vụ tương đồng, sẽ giảm được tối thiểu 10 tỉnh và 3 Bộ so với hiện nay.
Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 31-10, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, nếu làm mạnh việc sáp nhập các tỉnh ít dân và các Bộ có nhiệm vụ tương đồng, sẽ giảm được tối thiểu 10 tỉnh và 3 Bộ so với hiện nay.
Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 31-10, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, nếu làm mạnh việc sáp nhập các tỉnh ít dân và các Bộ có nhiệm vụ tương đồng, sẽ giảm được tối thiểu 10 tỉnh và 3 Bộ so với hiện nay.

ĐB Phạm Văn Hòa đề xuất về việc sáp nhập một số tỉnh trước Quốc hội sáng 30-10

Sáng 30-10, phát biểu tại hội trường Quốc hội, ĐB Phạm văn Hòa đã đề xuất nghiên cứu hợp nhất các tỉnh có ít đơn vị hành chính trực thuộc (huyện, xã), quy mô dân số thấp và một số bộ có nhiệm vụ tương đồng nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên.

Hôm nay, 31-10, trao đổi làm rõ hơn với báo chí về đề xuất này, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, nếu thực hiện việc sáp nhập bộ máy theo đề xuất của ông thì ban đầu có thể xảy ra xáo trộn về tổ chức bộ máy, nhưng sau khoảng 1 năm sẽ đi vào nền nếp và hoạt động bình thường và hiệu quả đem lại rất lớn.

Về cách làm cụ thể, ĐB đoàn Đồng Tháp chia sẻ, trước tiên, với các tỉnh/ thành thì có thể sáp nhập những tỉnh dân số thấp, từ 700.000 – 800.000 dân trở xuống. Sau đó sẽ xem xét việc sáp nhập các bộ có chức năng nhiệm vụ tương đồng với nhau. “Theo tính toán của tôi, sau khi sáp nhập có thể giảm ít nhất 10 tỉnh có quy mô dân số thấp, và có thể giảm được 3 – 4 bộ có nhiệm vụ tương đồng” - ĐB Phạm Văn Hòa nói.

Về hiệu quả nếu thực hiện theo đề xuất này, ĐB Phạm Văn Hòa phân tích, vấn đề cốt lõi khi sáp nhập là hiệu quả về tinh giản biên chế với số lượng rất lớn. Bởi lẽ sau khi sáp nhập sẽ giảm nguyên bộ máy một tỉnh, rất nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện, xã. Qua đó có thể giảm chi thường xuyên hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm với một tỉnh.

“Chúng ta có thể dùng số tiền tiết kiệm đó để đảm bảo an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng cho những nơi đang bị yếu kém và như thế là người dân hưởng lợi” - ĐB Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

Cũng theo ông Hòa, nếu sáp nhập như vậy, cái khó nhất là vấn đề về con người, sẽ có nhiều người không hài lòng. Cái khó khác là địa bàn, địa hình quản lý sẽ rộng hơn…

“Tuy nhiên, theo tôi về lâu dài vẫn phải thực hiện, phải có lộ trình và tính toán thật kỹ, có đề án kế hoạch cụ thể. Đồng thời phải lấy ý kiến rộng rãi trong dân, trong đội ngũ công chức, viên chức để tạo ra sự đồng thuận” – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chốt lại.