'Đại bàng bất bại' F-15C Israel hộ tống 'pháo đài bay' B-1B Mỹ để thị uy Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với biệt danh 'Đại bàng bất bại', tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15C Egale được coi là một trong những máy bay đánh chặn hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Mới đây một chiếc F-15C của Israel đã hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ để thị uy Iran.

Mỹ đã nối lại các cuộc tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược tới khu vực sát biên giới Iran, sau khi nước này hủy các thỏa thuận hạt nhân trước đây đã đạt được với Mỹ. Hôm 29/10/2021, Washington tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào ngành công nghiệp máy bay không người lái của họ.

Các cuộc tuần tra bằng máy bay B-1B Lancer Mỹ với sự hộ tống của tiêm kích đánh chặn F-15C của Israel để thị uy sức mạnh cũng được tiến hành. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 30/10 cho biết, chuyến bay chung đó là một ví dụ khác về "sự hợp tác chiến lược liên tục của IDF với Mỹ trong khu vực".

Gần đây, các phương tiện truyền thông Israel cũng đồn đoán rằng IDF đang huấn luyện "chuyên sâu" cho một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Tel-Aviv gần đây đã thông qua ngân sách quốc phòng mới khoảng 1,5 tỷ USD để chuẩn bị cho nhiệm vụ tấn công phủ đầu đối thủ.

Máy bay F-15C của Israel đang hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ bay gần Iran
Máy bay F-15C của Israel đang hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ bay gần Iran

Tuy ra đời đã lâu nhưng cho đến nay chúng vẫn là tiêm kích thế hệ thứ 4 có sức mạnh cũng như kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhất thế giới. F-15 được phát triển vào đầu thập niên 1970 và được biên chế chính thức vào năm 1974, hiện đã có tới hàng ngàn chiếc với các phiên bản được chế tạo và sử dụng bởi không quân Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

F-15 được phát triển với nhiều phiên bản A, B, C, D cho nhiệm vụ tiêm kích chiếm ưu thế trên không và phiên bản E và EX trở thành máy bay đa năng khi có thể tấn công hiệu quả mục tiêu mặt đất. Hiện tại các phiên bản A và B đều đã bị loại biên.

Chiến đấu cơ F-15C/D chỉ có khả năng mang 7,3 tấn vũ khí. Phiên bản F-15E cải tiến mang được tới 10,5 tấn vũ khí, nhưng phiên bản mới nhất F-15EX lại có thể mang tới 12 tấn vũ khí, với tải trọng này biến chúng thành tiêm kích thế hệ thứ 4 có tải trọng lớn nhất trên thế giới.

Từ khi đi vào hoạt động, các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích cũng như đối đầu với các chiến đấu cơ đối phương. Đáng chú ý là khi đối đầu với chiến đấu cơ đối thủ, chiến đấu cơ F-15 luôn giành được chiến thắng và chưa từng bị đối phương bắn hạ. Nạn nhân của chúng từ các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ thứ 2 như MiG-21, J-7 cho tới cả chiến đấu thế hệ thứ tư như MiG-29.