Đại bản doanh của ĐT Việt Nam trên đất Thái Lan: Lo tệ nạn bủa vây

ANTĐ - Ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan vào ngày 24-5 tới. Cũng giống những lần trước, lần này toàn đội sẽ ở khách sạn Golden Tulip, nằm ở khu trung tâm giải trí sôi động nhất Bangkok.

Đại bản doanh của ĐT Việt Nam trên đất Thái Lan: Lo tệ nạn bủa vây ảnh 1Khách sạn Golden Tulip ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Báo Lâm

Mỗi lần thi đấu xa nhà, việc ĐT Việt Nam đặt “đại bản doanh” ở đâu luôn được người hâm mộ rất quan tâm. Điều kiện ăn ở có tác động rất lớn đến phong độ và sự tập trung của các tuyển thủ ở mỗi giải đấu, mỗi trận đấu tại nước ngoài. Trong lần di chuyển sang Thái Lan này, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ ở khách sạn Golden Tulip, dù đây chỉ là khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao, nhưng lại được đánh giá là một trong những nơi ăn nghỉ tốt nhất Bangkok. Cách đây 3 năm ĐT Việt Nam cũng từng đóng quân tại đây khi dự vòng bảng AFF Cup 2012. Khách sạn 24 tầng này có cơ sở vật chất hiện đại, thực đơn phong phú nên VFF cũng như các thành viên ĐT Việt Nam không lo lắng nhiều. 

Điều duy nhất có thể khiến HLV Miura bận tâm, đó là việc Golden Tulip nằm giữa trung tâm giải trí sôi động bậc nhất ở Bangkok. Với dãy dài những quán bar, hộp đêm cùng những màn biển diễn sexshow và khu “đèn đỏ” hoạt động thâu đêm suốt sáng với nhiều “chân dài” đua nhau lượn lờ chào mời khách… thì rõ ràng BHL đội tuyển không thể không “đau đầu”. HLV Miura có nghiêm khắc đến thế nào thì cũng khó có thể quản lý các cầu thủ 24/24h. Và việc các học trò của ông có “giữ mình” được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của họ. Bởi ai cũng biết việc chơi bời bên ngoài có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới thể lực và phong độ các cầu thủ. Những chuyện mà ngay cả nhiều ngôi sao, nhiều đội bóng lớn trên thế giới cũng từng gặp phải, với những cái giá phải trả đôi khi rất đắt.

Hôm qua 21-5, toàn đội đã di chuyển sang Thái Lan và có mặt ở Bangkok. Sau trận hòa 1-1 trước đội bóng rất mạnh là ĐT CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ của ông Miura đã tự tin lên nhiều và rất lạc quan nghĩ đến cuộc đối đầu với đối thủ Thái Lan vào ngày 24-5 tới. Kết quả tại vòng loại World Cup 2018 sẽ được dùng để tính cho vòng loại Asian Cup 2019, nên HLV Miura tin việc giành 1 trong 24 tấm vé đến VCK Asian Cup 2019 là điều trong tầm tay của ĐT Việt Nam.