Đặc công Hải quân bước vào "tuổi" 50

ANTĐ - Ngày 25-2, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về những hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đặc công Hải quân (13/4/1966-13/4/2016).

Tại buổi gặp mặt, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội, trong thời gian qua đã kịp thời phản ánh sinh động những hoạt động của bộ đội hải quân và quân, dân trên các vùng biển, đảo. Thông báo những kết quả mà Quân chủng Hải quân đạt được trên các mặt công tác năm 2015, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải cũng đã gợi mở một số nội dung chính tuyên truyền về hoạt động của Quân chủng Hải quân trong năm 2016, đặc biệt là tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đặc công Hải quân.

Năm 2015, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hàng trăm lượt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; huy động gần 3.800 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, đã cứu chữa được 120 người trên đảo, nhà giàn (trong đó có 89 ngư dân); cứu được 104 người bị nạn trên biển (có 4 người nước ngoài – Hải quân Malaysia); cứu kéo được 16 phương tiện bị nạn; sửa chữa 6 tàu gặp nạn trên biển; gia cố 300 mét bờ biển bị sạt lở; đưa 2.116 người từ những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Quân chủng Hải quân đã tổ chức 17 đợt hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; điều động 8 lượt tàu, 1 lượt xuồng với gần 250 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Kết quả đã cứu chữa được 9 người trên đảo (4 ngư dân); đã cứu được 28 người bị nạn trên biển (trong đó có 1 ngư dân nước ngoài); cứu kéo được 8 phương tiện bị nạn trên biển…