Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan chở đá trên biển

ANTĐ -Đại úy Nguyễn Thế Vị, đồn phó đồn biên phòng 176 cho biết, sau hơn 1 tuần tìm kiếm lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cùng người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan ở cảng Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Như ANTĐ đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 1-4, tại vùng biển cảng Sơn Dương, thuộc dự án Fomosa, của khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chiếc sà lan mang ký hiệu Thiên Tài 27 đang chở đá vào phục vụ xây kè chắn sóng tại cảng Sơn Dương, khi vào đến vị trí 18 độ 4N, 106 độ E, cách đất liền khoảng 150m thì bị lật xuống biển.

Trên sà lan có 3 công nhân là; Ngô Văn Đường, sinh năm 1967, trú ở Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Phan Văn Liễu, sinh năm 1968, trú Nghi Lộc, Nghệ An, và lái máy xúc Phan Viết Chức, sinh năm 1982, trú Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Chiếc sà lan bị chìm trên biển Cảng Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đến 6g sáng cùng ngày, hai công nhân Liễu và Đường đã được ngư dân cứu sống. Riêng công nhân lái máy xúc Phan Viết Chức bị mất tích.

Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Cảng vụ cảng Vũng Áng và đồn biên phòng 176 đã điều động lực lượng cùng tàu cứu hộ và hàng chục thợ lặn Hàn Quốc tiến hành tìm kiếm anh Phan Viết Chức nhưng không có kết quả.

Sau hơn 1 tuần huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 8-4, đã tìm thấy thi thể anh Chức nổi lên cách vị trí chìm sà lan chừng 2km theo hướng về phía biển Quảng Bình. Ngay sau khi đưa được thi thể anh Chức lên bờ, gia đình cùng công ty đã đưa thi thể nạn nhân về quê nhà làm lễ an táng theo phong tục địa phương.