Đà Nẵng, Khánh Hòa phản đối Trung Quốc bầu cử ở cái gọi là "Thành phố Tam Sa"

ANTD.VN - Chiều 10-10, trước việc Trung Quốc tiến hành bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là "thành phố Tam Sa", Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã ra tuyên bố phản đối việc làm phi pháp này.

Tuyên bố phản đối với nội dung như sau: 

"Chính quyền thành phố Đà Nẵng một lần nữa hết sức lo ngại trước việc ngày 22-9-2016 phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân khóa II của cái gọi là "thành phố Tam Sa".

Việc Trung Quốc tiến hành bầu cử ở khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động nêu trên và yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động tương tự".

Cùng ngày, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã đăng tải phát ngôn chính thức của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bác bỏ việc Trung Quốc tổ chức bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Nội dung như sau: 

“Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa. 

Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa một lần nữa hết sức bất bình trước việc Trung Quốc tổ chức bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là 'thành phố Tam Sa' mà Trung Quốc ngang nhiên dựng lên một cách phi pháp, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa của Việt Nam. Việc tiến hành bầu cử nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. 

Tỉnh Khánh Hòa kiên quyết bác bỏ hành động sai trái và phi pháp nêu trên của phía Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động làm tổn hại đến quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tình cảm của nhân dân tỉnh Khánh Hòa”.