Đã có bao nhiêu người chết trong 2 năm xung đột tại Ukraine?

ANTĐ - Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chuyên về Quyền Con người – ông Ivan Simonovic – vừa cho hay, cuộc xung đột tại Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 9.449 người trong vòng 2 năm qua.

Cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi sự chia rẽ dân tộc còn quá lớn

Trong số đó, có khoảng 2.000 nạn nhân là dân thường, trong khi có gần 22.000 người khác bị thương trong xung đột.

Những thông tin trên được ông Simonovic công bố tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gần đây.

Chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại “phe” ủng hộ độc lập tại Donbass kể từ mùa xuân năm 2014, khi người dân tại đây từ chối chấp nhận chính quyền mới bị cho là lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính.

Thỏa thuận Minsk hòa giải xung đột tại Ukraine do Nga, Ukraine, Đức và Pháp đề xuất đã được các bên đặt bút ký. Vậy nhưng sau đó, phe cộng hòa tự xưng ở Donbass (gồm 2 nước Donetsk và Lugansk) và phía Kiev vẫn cáo buộc nhau vi phạm Minsk.