Đã có 18 người chết vì mưa lũ tại ĐBSCL

ANTĐ - Số người chết trong mưa lũ tại ĐBSCL đã tăng thêm 6 người so với báo cáo nhanh ngày 4-10,  đưa tổng số người chết lên 18 người trong đó có 16 trẻ em.

Hàng triệu ha lúa tại ĐBSCL bị giảm năng suất do mưa lũ (Ảnh minh họa)

Duy nhất tại An Giang có 2 người lớn bị chết do lật ghe còn lại số người chết ở các tỉnh ĐBSCL đều là trẻ em từ 1 – 14 tuổi bị chết do đuối nước như tại: Cần Thơ (5 người), Đồng Tháp (6 người), An Giang (2 trẻ em), Long An (3 người).

Cũng tại An Giang, mưa lũ làm sạt lở 430 km đê bao và 254 km đê bao bị vỡ khiến hàng chục ngàn căn nhà ngập chìm trong nước. Tính đến hết ngày 5-10, mưa lũ cũng làm ngập lụt 30.591 nhà dân tại các tỉnh ĐBSCL; có 1.862 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Nhấn chìm hàng chục ngàn ha lúa và hoa màu, đã có gần 6.080ha lúa bị mất trắng, 1.400ha hoa màu và 4.408 ha cây ăn trái bị ngập; 1.352ha nuôi trồng thủy sản chìm trong lũ.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý Công trình thủy lợi, hiện các hồ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đạt 65-90% dung tích thiết kế, một số hồ chứa đã đạt và vượt dung tích thiết kế như: tỉnh Thanh Hóa: hồ Sông Mực đạt 105%; tỉnh Nghệ An: hồ Vệ Vừng đạt 107%, Khe Đá đạt 106%, Xuân Dương đạt 101%; tỉnh Thừa Thiên Huế: hồ Hòa Mỹ đạt 106%; tỉnh Quảng Nam: hồ Khe Tân đạt 104 %; Thạch Bàn đạt 108%. Các hồ từ Quảng Ngãi đến Khánh hòa, mực nước còn thấp so với MNDBT.

Hiện tại, lũ ở các sông tiếp tục dâng lên. Tại các tỉnh miền Trung, mực nước các sông ở khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên; Các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Định đến Bình Thuận có dao động nhỏ; Các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Nam Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 5-10, trên sông Cả tại Nam Đàn: 4,29m (dưới báo động 1: 1,11m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,53m (trên báo động 1: 0,33m), sông Srêpôk tại Bản Đôn: 170,81m (dưới báo động 1: 0,19m). Dự báo ngày mai, 6-10, mực nước các sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Tại Nam bộ, lũ trung lưu sông Mê Kông đang lên lại, đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống chậm, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười (ĐTM) đang lên, Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước cao nhất ngày 4-10 tại Long Xuyên: 2,50m (ở mức báo động 3), trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 2,42m (trên báo động 3: 0,02m).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; vùng nội đồng ĐTM tiếp tục lên, TGLX xuống chậm và còn ở mức cao. Đến ngày 9-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,7m (trên báo động 3: 0,2m), tại Châu Đốc ở mức 4,2m (trên báo động 3: 0,2m), tại các trạm chính vùng nội đồng ĐTM ở mức báo động 2 – báo động 3, có nơi trên báo động 3 từ 0,2 ÷ 0,4m, tại TGLX ở mức báo động 2 – báo động 3.