Cựu tuyển thủ Pháp nổ súng gây thương tích

ANTĐ - Cựu cầu thủ Vairelles từng giành chức vô địch giải Quốc gia Pháp với Lens vào năm 1998, Lyon năm 2003 và có 8 lần khoác áo ĐT Pháp vừa bị bắt giữ vì liên quan tới một vụ tấn công bằng súng.
Cựu tuyển thủ Pháp nổ súng gây thương tích ảnh 1

                          Tony Vairelles và hộp đêm Les 4 As - nơi xảy ra vụ nổ súng

Vào khoảng 3h sáng ngày chủ nhật (23-10) vừa qua, ba nhân viên bảo vệ đã bị thương trong vụ nổ súng diễn ra bên ngoài hộp đêm Les 4 As tại khu vực Essey-les-Nancy, ngoại ô thành phố Nancy. Ngay lập tức, cựu cầu thủ của ĐTQG Pháp, Tony Vairelles, cùng 3 người em khác là Giovan, Diego, David bị bắt giữ.

Cảnh sát cho hay, Vairelles cùng bạn bè đã bị đuổi ra khỏi hộp đêm vì quậy phá lúc say xỉn. Thay vì về nhà, nhóm người này sau đó đã trở lại hộp đêm và sử dụng gậy bóng chày phá vỡ cửa kính, tấn công bảo vệ ở cửa ra vào, những người đã chống trả bằng cách xịt hơi cay trước khi có tiếng súng vang lên. Hậu quả: ba nạn nhân đứng trước mũi súng nằm gục tại chỗ.

Theo kết quả giám định, nạn nhân đầu tiên bị đạn xé nát hai ngón tay. Nạn nhân thứ hai bị đạn găm trúng vào bắp đùi. Còn nạn nhân thứ ba thoát chết thần kỳ khi viên đạn mắc kẹt ngay gần cột sống. Hiện tại, cả ba nhân viên này đang phải điều trị theo chế độ đặc biệt tại bệnh viện.

Trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng vừa gây ra từ nhóm Vairelles, phía cảnh sát đang bóc tách, làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng. Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, bốn anh em cựu tuyển thủ Pháp sẽ bị đưa ra truy tố về hành vi cố sát và phải có mặt tại tòa án để đối chất vào ngày 26-10.

Năm nay 38 tuổi, Tony Vairelles được biết nhiều đến qua việc giành danh hiệu VĐQG Pháp cùng Lens và Lyon trong hai năm 1998 và 2003.