Cựu Thủ tướng Anh viết hồi ký

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Anh David Cameron làm gì sau khi từ chức là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail số ra mới đây, một trong những việc mà ông David Cameron đang làm là viết hồi ký. Dự kiến, khi tung ra thị trường, cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng có thể mang về khoản tiền “khổng lồ” trị giá 1 triệu bảng Anh.

Theo đó, cuốn hồi ký được xây dựng dựa trên băng ghi âm những cuộc nói chuyện riêng giữa cựu Thủ tướng với nhà báo Lord Finkelstein trong suốt thời gian dài sống ở số 10 phố Downing.

Theo The Times, mỗi tháng vào buổi tối hoặc ngay tại bữa ăn trưa, hai người dành 1 giờ để nói chuyện và cựu Thủ tướng đề cập đến rất nhiều vấn đề như trải nghiệm trên chính trường; nhận xét về các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin; đánh giá về các nhà lãnh đạo Anh, trong đó có cả người kế nhiệm ông - Thủ tướng Theresa May; việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit)...

Để đảm bảo tính bảo mật, bản ghi âm những cuộc trò chuyện đều được lưu trữ trên đĩa MiniDisc và ông Cameron giữ tất cả các bản sao. Theo tờ Daily Mail, trong những cuộc trò chuyện, ông Cameron giữ thái độ “bình tĩnh và hợp lý” khi đề cập đến những vấn đề xảy ra. Đồng thời, cựu Thủ tướng cũng rất thẳng thắn khi nêu lên quan điểm cá nhân của mình. 

Một số nguồn tin cho hay, Viking, Penguin và Macmillan là những nhà xuất bản sẽ xuất bản cuốn hồi ký của ông Cameron. Ban đầu, người đại diện của cựu Thủ tướng mong muốn tiền bản quyền cuốn hồi ký có giá lên đến 4 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, sau đó, con số này rút xuống còn 1 triệu bảng. Lý giải vấn đề này, một số người cho rằng, ông Cameron không phải là nhân vật được yêu thích ở thị trường Mỹ cũng như việc Anh rời EU đã ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cựu Thủ tướng. Được biết, trước đó, cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (xuất bản năm 2007) được bán bản quyền với giá “khủng” lên đến 4,6 triệu bảng và cuốn hồi ký của “bà đầm thép” Margaret Thatcher (xuất bản năm 1993) được bán với giá 3,5 triệu bảng.

Ông David Cameron sinh ngày 9-10-1966, từng tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành Kinh tế chính trị và Triết học tại Đại học Oxford. Ông giữ cương vị Thủ tướng Anh trong khoảng thời gian 6 năm. Sau vụ Brexit, ông Cameron tuyên bố từ chức.

Tờ Independent nhận định, ông là Thủ tướng Anh tệ nhất trong 100 năm qua. Sau khi từ chức, ông Cameron có khá nhiều kế hoạch. Ngoài việc viết hồi ký, ông Cameron còn viết sách, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2017. Ngoài ra, cựu Thủ tướng còn tham gia diễn thuyết với mức thù lao khá hậu hĩnh - 50.000 bảng Anh/giờ; thành lập một quỹ từ thiện nhằm thay đổi cuộc sống của những trẻ em nghèo ở Anh...