Cứu sống một sinh viên bị đâm thủng gan

ANTĐ - Đến sáng 28-9, anh L.S.C. – 23 tuổi, ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, 11h ngày 26-9, bệnh nhân L.S.C được đưa vào BVĐK tỉnh trong tình trạng có vết thương ở sườn trái, do bị dao đâm, huyết áp tụt, mạch nhanh, da nhợt nhạt, bụng chướng nhẹ. Kết quả siêu âm cho thấy trong ổ bụng có nhiều máu. 120 phút sau khi bệnh nhân vào viện, các bác sĩ tổ chức hội chẩn xong và quyết định phẫu thuật kéo dài trong khoảng 1 tiếng.

Các bác sỹ khoa Ngoại Tổng hợp BVĐK tỉnh cho biết: Sau khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện gan trái hạ phân thùy 3 bị đâm thủng, vết thương dài 3 cm, hút ra từ ổ bụng bệnh nhân khoảng 1,5 lít máu; sau khi khâu gan và mạc nối bé để cầm máu, bệnh nhân được truyền 500ml hồng cầu khối.

Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đang điều tra về trường hợp của anh L.S.C bị đâm trọng thương suýt mất mạng nói trên.