Cứu sống mẹ con sản phụ bị sản giật nặng, người mẹ mắc thalassemia đang phải truyền máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một thai phụ 25 tuổi ở Hà Nội được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, co giật liên tục, phù toàn thân…, có bệnh nền thalassemia nguy hiểm, nguy cơ tử vong cả mẹ và con...
Cháu bé sơ sinh được chăm sóc điều trị sau ca mổ bắt thai từ sản phụ bị sản giật

Cháu bé sơ sinh được chăm sóc điều trị sau ca mổ bắt thai từ sản phụ bị sản giật

Chiều tối 12-1, Bệnh viện E thông tin, các bác sĩ khoa Phụ sản của Bệnh viện này vừa cứu sống thành công thai phụ bị sản giật nguy hiểm. Đặc biệt, thai phụ này còn mắc bệnh beta thalassemia vẫn đang phải truyền máu định kỳ tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Cụ thể, bệnh nhân 25 tuổi, ở Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), đang mang thai 37 tuần tuổi. Thai phụ này nhập viện cuối tuần qua trong tình trạng ngất xỉu, co giật liên tục, huyết áp tăng, phù toàn thân, khó thở, suy hô hấp và nôn sặc không cầm, bụng đau âm ỉ.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hội chẩn và chẩn đoán thai phụ mang thai con so, thai 37 tuổi bị sản giật nặng trên nền bệnh beta thalassemia. Theo nhận định của các bác sĩ, đây là ca bệnh khó với nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ con, nhất là khi các bác sĩ không đo được nhịp tim của thai nhi qua máy monitor.

Rất nhanh chóng, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ để tiến hành mổ “bắt con” vì để chậm thêm thì có thể thai nhi không giữ được sự sống. Áp lực của kíp mổ là phải cố gắng giành sự sống cho hai mẹ con.

Người mẹ vẫn đang được chăm sóc điều trị sau khi "vượt cạn" thành công

Người mẹ vẫn đang được chăm sóc điều trị sau khi "vượt cạn" thành công

Chưa đầy một phút, cháu bé trong bụng mẹ được đưa ra thành công nhưng không khóc, cơ thể mềm, nhợt nhạt… Ngay lập tức, trẻ được tiến hành hồi sức, ép tim. Sau 3 phút, trẻ bắt đầu phát ra tiếng khóc, rồi có phản xạ, vận động được tay chân, da hồng trở lại và tự thở.

Còn người mẹ sau khi vượt cạn thành công đã được chuyển sang hồi sức tích cực tại khoa Gây mê hồi sức. Sau 2 ngày theo dõi và chăm sóc đặc biệt, người mẹ đã được chuyển về khoa Phụ sản để tiếp tục điều trị với tình trạng sức khỏe hồi phục tốt…

Theo các bác sĩ, sản giật là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm, có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ gây hôn mê sâu, thậm chí đe dọa tính mạng cả thai phụ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.