Cứu sống bệnh nhân dị dạng lớn vùng đỉnh chẩm

(ANTĐ) - BV Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật cứu sống một nữ bệnh nhân, 26 tuổi, bị biến dạng vùng đỉnh chẩm do có khối dị dạng động tĩnh mạch lớn.

Trước đó, năm 2003, bệnh nhân đã từng được mổ thắt mạch chẩm và thái dương bên trái để hạn chế dòng máu đổ vào khối dị dạng. Sau một thời gian ngắn bệnh tái phát, khối dị dạng mạch ngày một to, làm biến dạng vùng đỉnh chẩm và đe dọa chảy máu.

Tại BV, bệnh nhân đã được nút mạch và bơm keo trực tiếp vào khối mạch dị dạng. Sau nút mạch xuất hiện các vùng viêm hoại tử và chảy máu. Bệnh nhân liên tục được cấp cứu do chảy máu ồ ạt, ổ viêm loét hoại tử ngày một rộng hơn đe dọa tính mạng người bệnh. Sau khi hội chẩn liên khoa, kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt khối dị dạng mạch máu, kiểm soát chảy máu.

Tiếp đó, sử dụng vạt tổ chức tự do bên bả để che phủ khuyết da vùng đỉnh chẩm. Diện tích khuyết da lớn 15 x 16 cm, lộ xương sọ. Cuộc phẫu thuật đã thành công, khối dị dạng được cắt gọn và tạo hình phủ ngay tức thì. Trong phẫu thuật đã truyền 2,2 lít máu. Hiện tại, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, vạt da tạo hình hồng ấm, hồi lưu mao mạch tốt.