Cứu sống bé trai 16 tháng tuổi ở Hà Đông bị vỡ gan, nguy kịch do taxi đâm vào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bé trai 16 tháng tuổi ở La Khê (Hà Đông, Hà Nội) vừa chạy từ nhà ra đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tắc xi đâm vào, gây chấn thương nguy kịch…
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau phẫu thuật
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi nam, 16 tháng tuổi (trú tại La Khê - Hà Đông) bị vỡ gan nặng do tai nạn giao thông.

Theo lời kể của gia đình, nhà bệnh nhi gần ngay mặt đường. Vào lúc chiều tối, cháu bé chạy từ nhà sang hàng xóm chơi thì bất ngờ bị một chiếc xe tắc xi đâm gây chấn thương nặng.

Bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, da xanh nhợt, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được, bụng chướng căng, tràn máu ổ bụng.

Xác định đây là ca bệnh phức tạp, trẻ có dấu hiệu sốc chấn thương, ngay lập tức kíp trực bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện với sự phối hợp của các chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, Gây mê phẫu thuật, Hồi sức tích cực, Cấp cứu Nội, Cấp cứu Ngoại, Huyết học truyền máu.

Bệnh nhân vừa được tiến hành hồi sức, vừa làm các xét nghiệm thăm khám và chẩn đoán xác định sốc mất máu, chảy máu trong ổ bụng do chấn thương bụng kín, nghi chấn thương gan, lách. Sau đó, bệnh nhân vừa được tiến hành hồi sức vừa mổ cấp cứu.

Các tổn thương trong mổ của bệnh nhi gồm: đường vỡ gan phải lớn với kích thước 12cm, đụng dọc nhu mô gan phải diện rộng, rách tĩnh mạch gan giữa, tụ máu nhiều khoang sau phúc mạc bên phải, đụng dọc tá tràng đầu tụng, trong ổ bụng có khoảng 1 lít máu.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu nhu mô gan, tĩnh mạch gan giữa, bảo tồn gan vỡ, mở thông ống tràng cho ăn.

BSCKII Bùi Đức Duy, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện đa khoa Hà Đông người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, đây là một ca phẫu thuật khó bởi tổn thương nặng, phức tạp trên nền bệnh nhi nhỏ tuổi lại bị suy dinh dưỡng.

Đặc biệt tổn thương gan diện rộng gây hủy hoại nhu mô gan nhiều. Trong và sau mổ chỉ số men gan của bệnh nhân rất cao, thường trên 4.000 UI/L. Ngoài việc cầm máu để cứu sống tính mạng người bệnh, trong mổ bệnh nhân được truyền 5 đơn vị hồng cầu và 3 đơn vị huyết tương...

Bằng sự nỗ lực của của cả kíp phẫu thuật, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, bệnh nhi qua cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống bình thường và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.