Cựu quan chức FIFA mỗi tháng tham nhũng 50.000 USD

ANTĐ - Trong bản cáo trạng vừa được đưa ra hôm 29-12, tòa án tại Uruguay, quê hương của cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, Eugenio Figueredo, đã cáo buộc cựu quan chức này tham nhũng khoảng 50.000 USD mỗi tháng.
Cựu quan chức FIFA mỗi tháng  tham nhũng 50.000 USD ảnh 1

Ngoài mức lương 40.000 USD hàng tháng thì số tiền tham nhũng nói trên ông Eugenio Figueredo có được là từ những khoản hối lộ của các công ty mua bán bản quyền truyền hình hay các công ty marketing về thể thao để có thể giữ độc quyền trong nhiều giải đấu ở Nam Mỹ.

Cựu quan chức bóng đá 83 tuổi này là 1 trong 7 quan chức hàng đầu của FIFA bị bắt tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ hồi tháng 5-2015. Tuần trước, ông Figuerrdo đã bị dẫn độ từ Thụy Sĩ về Uruguay để phục vụ công tác điều tra. Ông này sẽ phải đối mặt với hàng loạt tội danh như tham nhũng và rửa tiền. Nếu bị tuyên là có tội, ông Figuerrdo có thể chịu bản án 15 năm tù.