Cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bị phạt tù chung thân

ANTD.VN - Một cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 16-2 đã bị phạt tù chung thân vì tội tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Ông Xi Xiaoming, cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc

Ông Xi Xiaoming, cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, đã bị điều tra từ năm 2015.

Ông Xiaoming là một trong những quan chức cao cấp nhất trong ngành tư pháp bị “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay, ông Xi Xiaoming đã bị một tòa án ở thành phố Thiên Tân kết tội nhận hối lộ 115 triệu NDT trong thời gian từ năm 1996-2015.

Hồi năm 2015, cựu thẩm phán này cũng bị cáo buộc vi phạm quy tắc bảo mật và tiết lộ bí mật liên quan đến công tác tư pháp.

Ông Xiaoming đã nhận tội và hối hận về việc làm sai trái của mình nên tránh được hình phạt cao nhất là tử hình.