Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tấn công dồn dập Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama ngày 17-8 đã phát động một cuộc tấn công dồn dập nhằm vào Tổng thống Donald Trump, và kêu gọi người Mỹ bầu ông Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới để chấm dứt tình trạng hỗn loạn mà bà cho rằng Tổng thống Trump đã gây ra trong suốt 4 năm qua.
Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama

Trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 17-8, bà Michelle Obama nói: “Trump của đảng Cộng hòa ‘có đủ thời gian để chứng minh ông ta có thể làm được việc’, nhưng rõ ràng là ông ta chẳng làm được gì, không đáp ứng được việc gì khi Mỹ đang quay cuồng với đại dịch virus corona, tình trạng kinh tế hỗn loạn và bất công về chủng tộc”.

"Người dân Mỹ mong chờ vào sự lãnh đạo sáng suốt từ Nhà Trắng, nhưng đổi lại họ chỉ nhận được sự hỗn loạn, chia rẽ và không một chút cảm thông. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng và nền kinh tế điêu đứng vì Covid-19 mà vị tổng thống này xem nhẹ quá lâu. Hàng triệu người cũng đã mất việc", bà Obama nói tiếp, và gọi ông Trump là "tổng thống sai lầm" của nước Mỹ.

“Ông Trump đơn giản không thể là người mà chúng ta cần. Chúng ta đang sống trong một quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc, và tôi là một phụ nữ da đen đang phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ. Bạn biết tôi ghét chính trị nhưng bạn cũng biết tôi quan tâm đến quốc gia này. Tôi quan tâm việc các con của chúng ta sẽ như thế nào. Nếu các bạn nghĩ mọi chuyện không thể trở nên tồi tệ hơn thì không phải đâu, hãy tin tôi, chúng có thể đấy nếu như chúng ta không làm gì đó để thay đổi cuộc bầu cử lần này. Nếu chúng ta có hy vọng chấm dứt sự hỗn loạn này, chúng ta phải bỏ phiếu cho Joe Biden giống như việc sinh mạng của chúng ta phụ thuộc vào việc đó”, bà Obama nhấn mạnh.

Được biết, Hội nghị dù trên danh nghĩa được tổ chức tại Milwaukee, bang Wisconsin, nhưng phần lớn các bài phát biểu đều được phát trực tiếp hay ghi hình từ trước. Đây là đêm đầu tiên trong chuỗi gồm bốn sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 20-8 tới với một bài phát biểu của ông Joe Biden sau khi ông chính thức được đề cử là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2020 của đảng Dân chủ.