Cúp vàng FIFA World Cup được chào đón nồng nhiệt tại Việt Nam

ANTĐ - Trưa 31/12, chuyên cơ của hành trình FIFA World Cup Trophy Tour đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chiều cùng ngày, lễ chào đón chiếc Cúp vàng danh giá đã được tổ chức trang trọng tại khách sạn Pullman- Hà Nội.

Chiếc Cúp vàng danh giá nhất thế giới đã có mặt tại Việt Nam


Đây là lần thứ ba Cúp vàng FIFA World Cup – phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới – biểu tượng chiến thắng danh giá của môn bóng đá đến với người hâm mộ Việt Nam. Trong lần viếng thăm này, Cúp vàng sẽ lưu lại Việt Nam trong 3 ngày, từ 31/12/2013 đến 2/1/2014.

Theo kế hoạch, ngày mai (1/1/2014), Cúp sẽ được trưng bày tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) để người hâm mộ được giao lưu và chụp ảnh.

Ngày 3/1, chiếc Cúp vàng FIFA World Cup sẽ rời Việt Nam để chuyển sang điểm dừng chân tiếp theo là Malaysia. Trước đó Cúp vàng đã ghé thăm người hâm mộ ở 55 điểm trên thế giới.

FIFA World Cup Trophy Tour được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, đi qua 28 quốc gia. Sự kiện đã tạo được tiếng vang lớn trên toàn cầu vào thời điểm đó. Tiếp nối thành công, ở lần thứ hai của hành trình vào năm 2009-2010, FIFA World Cup Trophy Tour đã nâng tổng số quốc gia ghé thăm lên đến 84, trong đó có 50 nước thuộc châu Phi – nơi đăng cai World Cup 2010.

Các vũ công khuấy động không khí bằng các vũ điệu latin rực lửa


FIFA World Cup Trophy Tour lần thứ ba sẽ kéo dài trong 267 ngày từ 12/9/2013, qua 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng chiều dài của hành trình lần này là 149.576,78 km, gấp 3,75 lần chu vi trái đất. Đây được xem là hoạt động tiền World Cup nổi bật nhất cho đến khi vòng chung kết diễn ra vào tháng 6/2014 tới đây tại Brazil.

Tại tất cả sự kiện của FIFA World Cup Trophy Tour, khách tham dự đều được nhận ảnh lưu niệm chụp hình với Cúp vàng, đồng thời thưởng thức công nghệ ảnh ảo 3 chiều Hologram hiện đại, nội dung là các khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup. Cùng với đó là rất nhiều các hoạt động giải trí tương tác khác mang đậm không khí bóng đá từ Brazil.

Cúp vàng FIFA World Cup chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới, cao 36,5cm, nặng 6,175kg, làm từ 5kg vàng 18 carat. Mặt dưới đế của chiếc Cúp được khắc tên 10 đội bóng vô địch World Cup từ năm 1974. Theo quy định, Cúp vàng FIFA World Cup không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, những đội chiến thắng chỉ được giữ Cúp trong một khoảng thời gian nhất định.