Cúp TP.HCM bị huỷ, VFF đôn đáo tìm “quân xanh” cho ĐT Việt Nam

ANTĐ - Do không mời được đội khách nào sáng giá, BTC Cúp TP.HCM cực chẳng đã phải tuyên bố sẽ huỷ giải đấu trong năm nay. Vụ "bể sô" này nằm ngoài dự tính của VFF. Họ đang chạy đôn, chạy đáo tìm “quân xanh” để khoả lấp khoảng trống cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hướng tới AFF Cup 2014.

Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc chuyến rèn quân tại Nhật, nhưng ông Miura vẫn chưa biết
các đối thủ cọ xát sắp tới của ĐT Việt Nam

Đây có lẽ là một thông tin không mấy dễ chịu đối với HLV trưởng Toshiya Miura, người vốn luôn có phong cách làm việc khoa học và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Trước đó, trong kế hoạch của mình, nhà cầm quân người Nhật cũng đã xác định Cúp TP.HCM, với sự tham dự của các đội bóng mạnh như hứa hẹn của BTC, sẽ là cuộc tổng duyệt mang tính quyết định đối với ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2014. Vì vậy, việc sân chơi này không thể diễn ra như dự tính sẽ buộc ông Miura và các cộng sự phải “liệu cơm gắp mắm” trong cữ nước rút chuẩn bị đua tài tại đấu trường khu vực, nơi mà VFF ra chỉ tiêu ít nhất phải lọt vào đến vòng bán kết.

Nhưng cũng không thể để đội tuyển tập chay hoặc không được thi đấu đủ số trận cọ xát cần thiết, VFF hiện đang phải gõ cửa khắp nơi để mời “quân xanh” sang đá với thầy trò HLV Miura. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một khách mời nào gật đầu nhận lời, dù VFF đã khoanh vùng hai đối thủ của ĐT Việt Nam, trong đó một đội sẽ đến từ châu Âu và đội còn lại sẽ đến từ châu Á.

Mặc dù đang còn mông lung về lịch trình sắp tới trong khi quỹ thời gian tập huấn tại Osaka (Nhật Bản) chỉ còn một ngày nữa là khép lại, nhưng với sự bảo đảm của VFF, thay vì trả các cầu thủ về CLB, HLV Toshiya Miura vẫn quyết định sẽ dẫn quân về Bình Dương để tiếp tục tập luyện như kế hoạch đã phác thảo, chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 sắp tới.

Kết thúc hai trận đấu vẫn chưa được chốt lịch này, đội tuyển sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Palestine (ngày 9/11) và ĐT Malaysia (ngày 16/11) trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là hai cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Miura trước khi bước vào cuộc đua tại vòng bảng AFF Cup 2014, do Việt Nam và Singapore đồng đăng cai tổ chức, bắt đầu khởi tranh từ ngày 22/11.

Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm J-Green Sakai (Osaka). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão Vongfong, nên kế hoạch của ông Miura đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm qua, trận giao hữu với CLB Kyoto Sanga cũng đã không thể diễn ra như dự kiến.  Trận đấu kế tiếp cũng với đối thủ này vào ngày mai (15/10) cũng có nguy cơ đổ bể bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Điều an ủi duy nhất đối với nhà cầm quân người Nhật ở thời điểm này là đội tuyển không có trường hợp chấn thương nào đáng tiếc. Hậu vệ Võ Huy Toàn tuy vẫn tập ngoài nhưng chiều hướng hồi phục nhanh. Thủ môn Trần Bửu Ngọc và hậu vệ Ngọc Long đã gần như khỏi đau và tập trở lại bình thường.

Giờ ông Miura chỉ còn trông đợi vào tài xoay sở của VFF, để đội tuyển có thêm những cữ dượt chất lượng trước thềm AFF Cup 2014.