Cướp biển Somalia thả tàu chở hóa chất Italia

ANTĐ - Cướp biển Somalia ngày 23-4 đã trả tự do cho tàu chở hóa chất Italia cùng với 18 thủy thủ bị bắt cóc ở ngoài khơi bờ biển Oman hồi tháng 12-2011. 

Tàu Enrico Ievoli dài 128m, thuộc sở hữu của công ty Marnavi có trụ sở tại Naples, đang chở 15.750 tấn hóa chất natri cacbonat từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất tới Địa Trung Hải thì bị cướp biển Somalia tấn công ở Ấn Độ Dương. Khi đó, trên tàu có 7 thủy thủ người Ấn Độ, 6 người Italia và 5 người Ukraine. Hãng thông tấn ANSA dẫn lời chủ tàu Domenico Ievoli cho biết, sau khi được thả, một nhóm lính thủy đánh bộ Italia đã lên tàu Enrico Ievoli để làm nhiệm vụ bảo vệ tàu trong suốt hành trình còn lại.

Trước đó, tàu chở dầu Savina Caylyn cùng với 5 thủy thủ Italia và 17 người Ấn Độ đã được trả tự do hôm 21-12-2011 sau hơn 10 tháng bị cướp biển Somalia bắt cóc.