Hà Nội: Phạt tù 6 thanh niên giả danh dân phòng để cưỡng đoạt tài sản

Hà Nội: Phạt tù 6 thanh niên giả danh dân phòng để cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN -  Ngày 1/9, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở phiên xét xử điểm 6 bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng đóng giả lực lượng dân quân tự vệ, ra đường chặn xe của người dân để chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang vào đêm 3-8.  
Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng

Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng

ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Đức Phương, 38 tuổi, ở Thái Bình; Nguyễn Tiến Quang, 26 tuổi, ở Thái Nguyên và Nguyễn Thùy Linh, 30 tuổi; Nguyễn Công Tuấn, 39 tuổi, cùng ở Hà Nội, là cộng tác viên của 1 ấn phẩm điện tử thuộc Báo Pháp luật Việt Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tống tiền bạn gái quen qua mạng bằng clip 'nóng'

Tống tiền bạn gái quen qua mạng bằng clip 'nóng'

ANTD.VN - Ngày 2-7, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huy Huyên (SN 1987, ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Phân tích đặc trưng cơ bản của hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phân tích đặc trưng cơ bản của hành vi cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Trong lúc tôi mang thai và nuôi con nhỏ, chồng tôi có nhân tình và đã mua sắm cho chị ta nhiều tài sản giá trị. Mới đây, tôi yêu cầu chị ta trả 11 triệu đồng là giá trị của chiếc điện thoại iPhone chồng tôi mua cho. Khi tôi nhận tiền của chị ta thì bị công an mời về trụ sở làm việc và sau đó tôi bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Xin hỏi luật sư việc này có đúng không? Hoàng Thúy Loan (Hà Nội)
Giả làm nữ giới lên mạng dụ dỗ “chat sex” để tống tiền

Giả làm nữ giới lên mạng dụ dỗ “chat sex” để tống tiền

ANTD.VN - Phạm Văn Quân dùng facebook giả là nữ giới, tham gia các hội nhóm giao lưu kết bạn, tìm kiếm và tải về các video clip có hình ảnh khỏa thân trên các trang “web đen”, nhằm mục đích tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ “chat sex” với các đối tượng nam giới, sau đó  tìm cách đe dọa tống tiền...
Lừa người đồng tính đi "vui vẻ" để cưỡng đoạt tài sản

Lừa người đồng tính đi "vui vẻ" để cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế, đều 19 tuổi, cùng trú tại Hải Hậu, Nam Định để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
3 nam thanh niên 10X lập mưu tống tiền người đồng tính nam như thế nào?

3 nam thanh niên 10X lập mưu tống tiền người đồng tính nam như thế nào?

ANTD.VN -  Biết được một số người đồng tính nam có nhu cầu muốn tìm người nam giới để quan hệ tình dục đồng tính nên nhóm Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế cùng sinh năm 2002, cùng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định nảy ý định cưỡng đoạt tài sản những người này.
Sử dụng 2 xe ô tô 16 chỗ làm phương tện để cưỡng đoạt tài sản

Sử dụng 2 xe ô tô 16 chỗ làm phương tện để cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Thời gian gần đây, Công an quận Long Biên nắm được thông tin tại một số tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, Hà Nội – Hải Phòng… có một số khách đi đường bị các đối tượng đi xe “dù” ép lấy tiền và cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, manh động. Trước tình hình này, CAQ đã triển khai lực lượng điều tra, đấu tranh, triệt phá.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Ngày 27-11, Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quyền (SN 1983), trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị trấn Thắng vào hồi tháng 8-2020.