Cưỡng đoạt tài sản của lái xe liên tuyến

ANTĐ - Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng là nhân viên Công ty TNHH Hồng Luận, trụ sở tại chợ biên giới Na Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.  

Nông Hoài Sơn, SN 1988; Lưu Minh Nguyên, SN 1989 và Hoàng Quốc Việt, SN 1989, đều trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là 3 đối tượng vừa bị cơ quan CSĐT - CAH Văn Lãng bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của CAH Văn Lãng, các đối tượng trên đã có hành vi chặn đường các xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc qua thôn Na Hình, rồi ép lái xe và chủ hàng phải nộp cho chúng từ 300 đến 500 nghìn đồng/xe.

Phải đảm bảo an toàn cho các xe chở hàng xuất khẩu qua biên giới

Chúng viện lý do thu tiền để sửa đường, nếu lái xe, chủ hàng nào không nộp tiền đều bị chúng đe dọa, hành hung.

Ai là nạn nhân của các vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm đối tượng trên gây ra, đề nghị liên hệ với CAH Văn Lãng để trình báo (ĐT: 0.253.880.577).