Hai mẹ con người Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

Hai mẹ con người Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

ANTĐ - Truyền thông Hàn Quốc ngày 7-12 đưa tin, vào khoảng 6h20 cùng ngày tại phường Sindonim, quận Guro, Thủ đô Seoul đã phát hiện 3 thi thể trong một gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, gồm người chồng Hàn Quốc (mang họ Cho, 51 tuổi), người vợ Việt Nam tên A, 31 tuổi và con gái 6 tuổi. Cảnh sát quận Guro cho biết, ông Cho chết trong tình trạng treo cổ. Chị A và con gái được phát hiện chết trong xe ô tô đậu gần đó. 
Cưỡng chế thu hồi đất trên đường Lê Văn Lương

Cưỡng chế thu hồi đất trên đường Lê Văn Lương

ANTĐ - Ngày 21-6, UBND quận Thanh Xuân cho biết, ngày 23-6, quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất GPMB thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại ô đất 4.5-No đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính. 
Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

ANTĐ - Chiều 2-10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn.
Cưỡng chế xử lý vi phạm đất đai tại Xuân Đỉnh

Cưỡng chế xử lý vi phạm đất đai tại Xuân Đỉnh

ANTĐ - Chiều 15-9, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thông báo kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định buộc khắc phục hậu quả vi phạm đất đai và cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân trong phạm vi dự án đấu giá đất tại phường Xuân Đỉnh. Thời gian cưỡng chế dự kiến là 8h ngày 18-9. 
Sẽ tiến hành cách ly cưỡng chế phòng Ebola

Sẽ tiến hành cách ly cưỡng chế phòng Ebola

ANTĐ - Ngày 22-8, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, tính đến thời điểm này đã có 84 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch Ebola và họ đều đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Điều lo ngại là việc giám sát sẽ khó khăn hơn, nguy cơ dịch xâm nhập ngày càng lớn khi số người về nước từ vùng có dịch Ebola đang gia tăng.
Ngang nhiên chiếm đất bằng lý sự cùn

Ngang nhiên chiếm đất bằng lý sự cùn

ANTĐ - Mua lại mảnh đất của người cùng thôn cách đây đã 25 năm, bà Nguyễn Thị Chiến,    trú tại xóm Đường, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) không ngờ có ngày chính người chủ cũ quay lại bắt bà phải cắt lại cho họ gần 30m2. Trong khi bà Chiến còn chưa đồng ý thì chủ cũ ngang nhiên cho người đến đe dọa và xây một bức tường ngăn giữa khoảnh sân, bất chấp sự can thiệp của chính quyền sở tại.

1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Chiều 12-8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có 642 trường hợp xây dựng không phép, 174 trường hợp xây dựng sai phép, vi phạm khác 341 trường hợp. Đã đình chỉ 814 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 213 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 194 trường hợp...
Cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng

Cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Chiều 17-7, UBND quận Hai Bà Trưng đã thông báo kế hoạch cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất Tổng Công ty Chè, trên đường Trần Khát Chân. 
Giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công

Giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công

ANTĐ - Ngày 8-5, các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ lều tạm lấn chiếm đất công khu vực phía trước Nhà máy Z157, mặt đường 32. 
Ném phân, cắn tay lực lượng cưỡng chế

Ném phân, cắn tay lực lượng cưỡng chế

ANTĐ - Ngày 23-4, CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Toàn (SN 1955), Nguyễn Thị Ngân (SN 1968), Bùi Thị Hòa (SN 1967) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1962, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) để điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

Trước khi 2 quận mới chính thức hoạt động: Nhiều vụ xây nhà trái phép

ANTĐ - Trước ngày Từ Liêm chính thức lên quận và các xã trở thành phường (1-4-2014), nhiều hộ dân đã tranh thủ “vượt rào” xây dựng nhà trái phép, sai phép, thậm chí trắng trợn lấn chiếm đất công. UBND huyện Từ Liêm đã phải xử lý nghiêm, thậm chí cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm.
Thấy gì ở vụ kiện Chủ tịch phường?

Thấy gì ở vụ kiện Chủ tịch phường?

ANTĐ - Không bằng lòng với quyết định ở cấp tòa sơ thẩm, bà Minh tiếp tục có đơn kháng cáo phản bác quyết định của chủ tịch phường. Thế nhưng theo phán quyết của HĐXX phúc thẩm, bị đơn và UBND phường chỉ có một cái sai duy nhất là “buông lỏng quản lý”.   
Nhân quyền thật sự là không được vu cáo, xâm phạm lợi ích người khác

Nhân quyền thật sự là không được vu cáo, xâm phạm lợi ích người khác

ANTĐ - Tác giả Stephen Totilo vừa có bài viết trên Kotaku.com, trang web uy tín bậc nhất đối với giới phát triển game, về hiện tượng Flappy Bird và tác giả của nó, Nguyễn Hà Đông. Trong bài viết này, ngoài nội dung đề cao thành công của nhà thiết kế trò chơi trên mạng điện thoại di động Việt Nam, đáng chú ý tác giả còn lên tiếng xin lỗi về một số ý kiến trong các bài viết về Flappy Bird có thể gây phiền muộn đối với Nguyễn Hà Đông. Có thể coi trang Kotaku.com là một trang có trách nhiệm, có đạo đức.
Bắt đứa con chiếm đoạt nhà của mẹ ruột

Bắt đứa con chiếm đoạt nhà của mẹ ruột

ANTĐ - Ngày 30-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Bùi Quang Luyện, ở tổ 5, phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.