Cưỡng chế công trình sai phạm tại 53-55 phố Nhân Hòa

ANTĐ - Sáng nay, 16-5, UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 53-55 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung do ông Nguyễn Đức Cương làm chủ đầu tư.

Công trình vi phạm xây dựng sai phép tại 53-55 Nhân Hòa
(Ảnh chụp chiều 15-5)

Công trình này đã xây sai nội dung giấy phép xây dựng, cụ thể được cấp phép xây 8 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng đến 10 tầng, có tầng lửng. Tháng 4-2011, chính quyền phường sở tại đã có quyết định đình chỉ công trình vi phạm này. Từ cuối tháng 7-2012, UBND quận Thanh Xuân đã xây dựng kế hoạch vận động chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ hạng mục sai phạm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Đến ngày 5-3-2013, UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trên, giao các cơ quan chức năng thực hiện.  

 Theo bà Lê Mai Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân, trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đánh giá, “vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư công trình số 53-55 phố Nhân Hòa là rất nghiêm trọng” và yêu cầu quận Thanh Xuân chỉ đạo, xử lý kiên quyết, triệt để.  Chính vì vậy, để đảm bảo việc cưỡng chế theo đúng quy định, quận Thanh Xuân đã yêu cầu các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế. Dự kiến, việc “cắt ngọn” chiều cao công trình vi phạm sẽ kéo dài hơn 1 tháng.