Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên hiện nay

Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên hiện nay

ANTD.VN - Nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên và hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” lần thứ 2. Cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên trong trường tham gia và có được những sản phẩm dự thi ấn tượng.
Cây bút trẻ Trang Nguyễn: Đừng gò ép các cô bé vào bóng mây màu hồng

Cây bút trẻ Trang Nguyễn: Đừng gò ép các cô bé vào bóng mây màu hồng

ANTD.VN - Tại lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ IV năm 2021, tác giả cuốn sách được nhận giải A “Chang hoang dã - Gấu” (Nhà xuất bản Kim Đồng) là một nhà bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng có bút danh Trang Nguyễn. Nhìn cô gái Hà Nội nhỏ nhắn với nụ cười tươi sáng, ít ai tin rằng Trang Nguyễn mới về sau chuyến đi thực nghiệm kéo dài nhiều tháng trong rừng. Nơi làm việc không có tên trong các bản đồ du lịch, không có các điều kiện sinh hoạt hiện đại, nhưng Trang Nguyễn vẫn say sưa kể về những “người bạn” của mình như chú voi ở Madagasca hay chú gấu ở Campuchia…
Tặng 2.000 cuốn sách tại Ngày hội sách cũ TP.HCM

Tặng 2.000 cuốn sách tại Ngày hội sách cũ TP.HCM

ANTD.VN - Ngày hội sách cũ TP.HCM 2017 được tổ chức từ 3-3 đến 5-3 tại Khu B - Công viên 23-9 (đối diện sân khấu Sen Hồng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM) là cơ hội để độc giả sở hữu những cuốn sách hay, được tặng sách miễn phí và giao lưu cùng các tác giả tên tuổi. 
Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

ANTD.VN - Sau cuốn sách in chung lần đầu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (“Ba người”, 2009), nhà thơ Trần Tiến Dũng và họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ tái hợp trong cuốn sách thứ hai có tên gọi “Nơi chốn đi và về”  
Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội viết du ký về Đông Dương

Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội viết du ký về Đông Dương

ANTD.VN - Khác với những cuốn sách khác về lịch sử, “Đông Dương ngày ấy” thực sự là một cuốn du ký thời “ông bà tôi” về xứ Đông Dương dưới nhãn quan của một nhà kịch nghệ. Qua lăng kính của một con người làm nên nghệ thuật, thế giới xung quanh trở nên thú vị đến bất ngờ. Tác giả của nó là Claude Bourrin – người từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội (mùa kịch 1927-1928). 
Ra mắt "Nghệ thuật xứ An Nam"

Ra mắt "Nghệ thuật xứ An Nam"

ANTD.VN - Đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh những nghiên cứu nghệ thuật tại các nước thuộc địa của Pháp mới chỉ được thực hiện một cách rời rạc dưới dạng ghi chép kỹ thuật hoặc sổ tay du lịch, Albert Maybon, một chuyên gia Pháp có hiểu biết sâu sắc về châu Á, đã đứng ra thành lập tủ sách “Nghệ thuật xứ thuộc địa”, nhằm nghiên cứu một cách hệ thống và bao quát về nghệ thuật của cư dân sinh sống tại các vùng đất này. 
Phiên chợ sách cũ lần thứ 2

Phiên chợ sách cũ lần thứ 2

ANTD.VN - Các nhà sách cũ Hà Nội sẽ phối hợp cùng trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức phiên chợ sách cũ lần thứ hai.
Sáng tác 1008 bài thơ dành tặng thiếu nhi

Sáng tác 1008 bài thơ dành tặng thiếu nhi

ANTD.VN - 1008 bài thơ với đề tài gần gũi, trong sáng với thế giới tuổi thơ được nhà thơ trẻ Nguyễn Lãm Thắng sáng tác dành riêng cho các em thiếu nhi. Các vần thơ này được đưa vào cuốn sách “Giấc mơ buổi sáng”. 
Vẽ lại tranh dân gian vì... tiếc

Vẽ lại tranh dân gian vì... tiếc

ANTD.VN - Dự án“Vẽ lại tranh dân gian”  tốn nhiều công sức của họa sỹ trẻ 9X Nguyễn Xuân Lam đã thuyết phục người xem bởi phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ lại độ thô ráp, mộc mạc của các bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống và tranh thờ miền Bắc. 
Làm thơ trên gốm

Làm thơ trên gốm

ANTD.VN - 40 tác phẩm gốm in thơ của 40 nhà thơ Việt Nam sẽ được trưng bày trong triển lãm “Thơ Gốm” được trưng bày tại Gallery 39 (39A Lý Quốc Sư, Hà Nội). 
Họa sỹ Lê Thiết Cương ra mắt thơ trên gốm Bát Tràng

Họa sỹ Lê Thiết Cương ra mắt thơ trên gốm Bát Tràng

ANTD.VN -“Thơ gốm”, triển lãm trưng bày 40 tác phẩm gốm do họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ minh họa, sẽ ra mắt người yêu nghệ thuật vào ngày 10-2 và kéo dài đến hết ngày 17-2 tại Gallery 39, số 39A Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Ước vọng tuổi trẻ

Ước vọng tuổi trẻ

ANTD.VN - Những ngày đầu năm mới chính là thời điểm thích hợp để mỗi người đưa ra kế hoạch cho bản thân. Dù đơn giản hay lớn lao thì ước vọng của những người trẻ chính là sắc màu tô điểm cho cuộc sống. Hãy lắng nghe họ nói!  
"Bên kia ranh giới"

"Bên kia ranh giới"

ANTD.VN - “Bên kia ranh giới” là cuốn sách tập hợp những ghi chép về tôn giáo, văn hóa, giáo dục và môi trường qua cái nhìn hết sức tươi mới của cô gái 9X Tôn Nữ Tường Vy. 
"Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật"

"Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật"

ANTD.VN -Cuốn sách Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật của tác giả Sarah Thornton được xem là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thế giới nghệ thuật đương đại. Tác phẩm đã được dịch giả Nguyễn Như Huy chuyển ngữ sang tiếng Việt, Đông A Books xuất bản.
"Săn" sách hay giá rẻ cuối năm

"Săn" sách hay giá rẻ cuối năm

ANTD.VN - Từ ngày 11 đến 15-1-2017, tại Nhà Văn hóa Cầu Giấy (26 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) Công ty Nhã Nam tổ chức hội sách “Dọn kho đón Tết”. 
Tác giả "Gia đình bé mọn" sắp có tác phẩm mới

Tác giả "Gia đình bé mọn" sắp có tác phẩm mới

ANTD.VN - Nhà văn Dạ Ngân – tác giả “Gia đình bé mọn”, cuốn sách đã được dịch sang 2 thứ tiếng Anh, Pháp chuẩn bị ra mắt tập truyện ngắn mang tên “Người yêu dấu và những truyện khác”.