Cười xuyên Việt: Huỳnh Lập xin lỗi thí sinh vì đưa ra thử thách quá khó

ANTĐ -Quân sư Huỳnh Lập đã phải xin lỗi 2 thí sinh Anh Tú, Ngọc Hoa khi đưa ra kịch bản quá "nặng" nên tiểu phẩm đã diễn ra không được như ý muốn. 

Với chủ đề "Bốn mùa" trong vòng chung kết 4 của chương trình "Cười xuyên Việt" đã mang đến 4 tiết mục hấp dẫn, hài hước, ý nghĩa và đáng xem. Đây là đêm thi có chủ đề hoàn toàn mới và đầy tính thử thách. Tám thí sinh đã dốc hết sức mình để mang đến tiết mục tỏa sáng nhất để giành 6 chiếc vé vào vòng trong. Không riêng các thí sinh, áp lực cũng đè nặng lên vai 2 quân sư Diệp Tiên và Huỳnh Lập. Bởi, sự tính toán trong việc phân vai, góp ý kịch bản, dàn dựng sân khấu… của cả hai quyết định rất lớn đến kết quả của các thí sinh. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ có hiệu quả khi thí sinh thật sự hợp tác và đặt niềm tin tuyệt đối vào quân sư.

Thí sinh Anh Tú và Ngọc Hoa

Cười xuyên Việt: Huỳnh Lập xin lỗi thí sinh vì đưa ra thử thách quá khó ảnh 2

Huỳnh Lập và Puka

Tuy nhiên, đêm thi lần này là một đêm nhiều trắc trở với đội của Huỳnh Lập và Puka. Hai thí sinh còn lại trong đội của anh là Anh Tú và Ngọc Hoa dự thi với tiểu phẩm “Trái tim mùa thu”, nói về chàng trai Anh Tú bị ung thư mắt giai đoạn 1 lúc nào cũng bi quan và cáu gắt. Tại bệnh viện, anh đã gặp cô y tá nghịch ngợm Ngọc Hoa, thường xuyên bày trò trêu chọc để làm anh vui. Bên trong sự phá phách, tinh nghịch ấy, Ngọc Hoa là cô gái rất đáng thương vì cô đang mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn 3. Tuy sắp chết nhưng cô luôn yêu đời và lạc quan.

Giám khảo NSND Ngọc Giàu và Kiều Oanh

Theo NSND Ngọc Giàu – Má nuôi của thí sinh Ngọc Hoa – thì chủ đề của tiểu phẩm quá khó với Ngọc Hoa và Anh Tú. Giám khảo Kiều Oanh cũng cho rằng đây là 1 tiểu phẩm có chủ đề khá nặng, nhất là chủ đề về ung thư, rất khó để làm hài. Quân sư Huỳnh Lập đã xin lỗi Anh Tú và Ngọc Hoa vì việc dàn dựng của mình khiến tiểu phẩm không được như ý muốn. Mặc dù tiểu phẩm khá buồn, nhưng giám khảo Kiều Oanh đã khích lệ 2 thí sinh vì đã mang đến 1 kịch bản xúc động đầy tính nhân văn nên chị dành cho mỗi người 9,5 điểm. 

Thí sinh Trà Ngọc và Hữu Đằng

Khác với Ngọc Hoa và Anh Tú, Trà Ngọc - Hữu Đằng của đội quân sư Diệp Tiên lại không tin tưởng người hướng dẫn đã cắt bớt nhiều chi tiết, tình huống khiến cho tiểu phẩm bị nhiều lỗ hổng, khán giả không tin vào câu chuyện mà cả hai truyền tải. "Kiều nữ làng hài" Nam Thư đã có phần nhận xét khá căng thẳng đối với thí sinh Trà Ngọc.

Đây không phải là lần đầu tiên Trà Ngọc thể hiện sự bướng bỉnh của mình với Diệp Tiên. Đêm thi tuần trước, cô cũng có phần “đá xoáy” vị quân sư của mình khi thể hiện sự giận dỗi với anh ngay trong tiết mục Mối tình Lộc Phát, đồng thời thể hiện tình cảm dành cho quân sư Huỳnh Lập, dù ở tập đầu tiên Trà Ngọc đã từ chối người anh thân thiết Huỳnh Lập để về với đội Diệp Tiên. Nữ thí sinh nhận được 9,5 điểm từ giám khảo Kiều Oanh. Hữu Đằng nhận điểm số thấp hơn là 9 điểm.  

Nam Thư buồn lòng khi thí sinh không tin tưởng vào quân sư của mình

Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc phần thi của 8 thí sinh, số điểm của giám khảo còn lại đã bất ngờ được chương trình giữ bí mật thay vì công bố như thể lệ, bởi BTC quyết định không loại thí sinh. Số điểm của đêm chung kết 4 sẽ được cộng dồn vào tuần sau để quyết định 2 thí sinh phải dừng cuộc thi. Đêm chung kết 5 của "Cười xuyên Việt" sẽ có chủ đề "Tiền", phát sóng vào ngày 8-7 trên kênh THVL1.