“Cưỡi” xe biển giả, mang dao và khóa số 8 đi chơi

ANTĐ - Khoảng 14h30 chiều 21-11, tổ công tác Y15/141 do Thượng úy Nguyễn Lưu Trung - Đội phó Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ tại khu vực Nhổn đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29F3-6367 không đội mũ bảo hiểm. 

Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai nam thanh niên đã quay đầu xe ngược chiều bất chấp nguy hiểm để bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được chừng 20 mét, cả hai đã bị các trinh sát hình sự cùng CSCĐ làm nhiệm vụ ở phía trước chặn giữ, khống chế, đưa về chốt xử lý để kiểm tra làm rõ.

Tại đây, danh tính của cả hai nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Văn Thắng, SN 1984 và Nguyễn Hữu Đích, SN 1991, cùng trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Kiểm tra BKS của chiếc xe máy, Y15/141 phát hiện đây là biển giả. Bên trong cốp xe máy các đối tượng cất giấu một khóa số 8, một con dao bấm dạng gấp, dài khoảng 20cm. Thắng khai nhận mua chiếc khóa số 8 của một bà đồng nát, còn con dao gấp được giấu trong cốp xe với mục đích phòng thân(?). Riêng chiếc xe máy chúng khai mượn của một người bạn ở Từ Liêm. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.