Cuối tuần, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống Bắc bộ, nhiều trâu bò chết vì giá rét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 17-18/1, sẽ có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ nay đến cuối tuần, thời tiết ở miền Bắc duy trì kiểu rét đậm, rét hại vào ban đêm và sáng sớm; gần trưa và chiều trời hửng nắng nên nhiệt độ được tăng lên đáng kể, người dân đi đường có cảm giác đỡ rét buốt hơn. Về trưa và chiều, nền nhiệt tại Hà Nội có thể lên mức 20-22 độ C.

Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 17-18/1 sẽ có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta.

Rét đậm rét hại đã khiến nhiều gia súc bị chết ở khu vực miền núi

Rét đậm rét hại đã khiến nhiều gia súc bị chết ở khu vực miền núi

Đợt gió mùa Đông Bắc lần này có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sau đợt rét này thời tiết sẽ ấm dần lên, nhưng khoảng thời gian sau ngày 20/1 vẫn còn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Những đợt rét sau ngày 20/1 sẽ không mạnh như đợt ngày 10-11/1 và đợt 17-18/1, nên chủ yếu gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn khoảng 2-3 ngày.

Trong khi đó, theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An tính đến 17h00 ngày 13/1/2021, rét đậm, rét hại đã gây ra nhiều thiệt hại tại nhiều địa phương.

Cụ thể, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc có 637 trâu, 189 bò, 36 lợn, 52 dê; 335 con gia cầm bị chết. Khu vực các tỉnh Trung bộ hiện đang xác minh thiệt hại, theo báo cáo ban đầu của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại 909 con trâu bò và dê.

Về trồng trọt, có 108 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại.