Cuối cùng thì Edouard Mendy cũng mắc sai lầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Sau nhiều trận là điểm tựa vững vàng cho hàng phòng ngự Chelsea, thủ thành Edouard Mendy cho thấy anh cũng chỉ là con người với sai sót dẫn đến trận thua 0-1 trên sân Everton rạng sáng 13-12.

Ở trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2020/21 này, đội khách Chelsea cầm bóng vượt trội (72% so với 28% của Everton), có nhiều pha dứt điểm hơn nhưng không được vận may mỉm cười, khi ít nhất có 2 tình huống bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Không những vậy, The Blues còn gặp vận đen khi thủ thành số 1 của họ Edouard Mendy mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất trên chấm 11m.

Cuối cùng thì Mendy cũng phải mắc sai lầm như bao thủ môn khác

Cuối cùng thì Mendy cũng phải mắc sai lầm như bao thủ môn khác

Đó là tình huống ở phút 21, khi nỗ lực băng ra giải nguy, Mendy đã đấm hụt bóng để rồi lao thẳng người vào tiền đạo Dominic Calvert-Lewin trong vòng cấm. Everton được hưởng penalty và Gylfi Sigurdsson không mắc sai lầm nào đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Đây là sự cố rất đáng tiếc bởi từ khi đến Chelsea vào mùa hè, Mendy cho thấy anh là chỗ dựa vững vàng của đồng đội với 9 trận giữ sạch lưới sau 15 trận bắt chính. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp thủ môn người Senegal để thủng lưới ở Ngoại hạng Anh, sau trận Chelsea hạ Leeds 3-1.

Trận thua này khiến Chelsea chấm dứt mạch 9 trận bất bại ở mùa giải năm nay. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Lampard đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên đầu bảng và gây áp lực với Tottenham cũng như Liverpool.

Sau 12 vòng, Chelsea đang tạm xếp thứ ba với 22 điểm, kém hai CLB trên 2 điểm. Người hâm mộ The Blues hy vọng sai lầm của Mendy chỉ là một "tai nạn", không ảnh hưởng đến tâm lý cũng như phong độ của anh, vì chặng đường từ nay đến năm mới 2021 với đội bóng áo xanh sẽ rất gian nan và căng thẳng.