Cuộc thi nhiếp ảnh về các vùng đất than bùn Đông Nam Á

ANTĐ - Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, các bức ảnh phải phản ánh được hiện trạng các vùng đất than bùn ở Đông Nam Á. Thời gian tham dự bắt đầu từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9-2012.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN về môi trường, được sự hỗ trợ từ Dự án rừng đất than bùn ASEAN (APFP), dự án SEApeat, Công ty Canon Malaysia và  Hội nhiếp ảnh Thiên nhiên Malaysia, Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC) tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh để thúc đẩy quản lý bền vững các vùng đất than bùn ở Đông Nam Á.

Với chủ đề "Vùng đất than bùn quý của chúng ta", cuộc thi nhiếp ảnh nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, tính độc đáo, tầm quan trọng của vùng đất than bùn và đa dạng sinh học cũng như tương tác với cộng đồng sống dân cư tại đó và các vùng lân cận thông qua con mắt của mỗi nhiếp ảnh gia. Giải thưởng nhằm tìm kiếm được những bức ảnh đẹp, đại diện cho hệ sinh thái đầm lầy Đông Nam Á và mối quan hệ kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Khu vực Đông Nam Á có hơn 24 triệu ha đất than bùn (chiếm khoảng 60% vùng đầm lầy nhiệt đới toàn cầu) được phân bố rộng khắp các nước ASEAN. Vùng đất than bùn tự nhiên chủ yếu là rừng ngập mặn. Nó cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ có giá trị bao gồm cả gỗ và lâm sản, gỗ, cá, nước. Bên cạnh đó các vùng đất than bùn còn có khả năng kiểm soát lũ, lưu trữ carbon và các quy luật của khí hậu. Một khi các vùng đất than bùn bị khô hạn hoặc bị suy thoái, nó rất dễ bị cháy. Tại ASEAN, hiện tượng mây mù khói xuyên biên giới trong khu vực đang là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất mà nguyên nhân chính là do các vùng đất than bùn bị cháy gây ra.

Tại Việt Nam, các vùng đất than bùn tập trung tại một số tỉnh như Nam Định, Cà Mau và Kiên Giang… chủ yếu là các rừng ngập mặn rất đặc thù, được xếp hạng độc đáo và quí hiếm trên thế giới với hệ sinh thái phong phú và đa dạng.

Bên cạnh tuyên truyền về vẻ đẹp tự nhiên, đời sống sinh hoạt truyền thống của người dân tại địa phương, cuộc thi sẽ nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất được 1000 USD và 01 máy ảnh Canon EOS 60D, 01 giải nhì được 500 USD và 01 máy ảnh EOS 600D, 01 giải ba được 250 USD và 01 máy ảnh EOS 1100D. Bên cạnh đó còn có 10 giải khuyến khích với mỗi giải được thưởng 01 máy ảnh IXUS 240HS và 03 giải do khán giả bình chọn. Các bức ảnh đạt giải sẽ được Ban tổ chức sử dụng để tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên thế giới.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; website: www.vea.gov.vn; điện thoại: 04.37956868/3241 hoặc 09822.11.116; email: trungtamtinhoc@vea.gov.vn hoặc  có thể tìm hiểu trực tiếp về cuộc thi tại http://www.aseanpeat.net/contest.