Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016": Tiền hay "diễn" đều không giúp thí sinh giành giải!

ANTĐ - Trước vòng sơ khảo và chung khảo phía Bắc “Hoa hậu Việt Nam” diễn ra vào ngày 9 và 11-7 tới, Ban tổ chức cuộc thi đã tiết lộ nhiều thông tin đặc biệt thú vị. 

Lắp camera theo dõi thí sinh

 Lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm tổ chức, “Hoa hậu Việt Nam” bổ sung thêm danh hiệu “Người đẹp nhân ái” vào hạng mục các giải thưởng được chấm chọn.

Trên thực tế từ trước tới nay việc tổ chức cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết sân chơi nhan sắc này tham gia những hoạt động từ thiện xã hội vẫn được thực hiện đều đặn. Đây cũng được xem như một trong những góc quan sát để Ban giám khảo chấm điểm thí sinh, trên cơ sở đó cộng điểm hoặc trao các giải thưởng phụ kiểu như “Hoa hậu thân thiện”. 

Tuy nhiên ở cuộc thi năm nay thì khác, thí sinh nào giành được danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” cũng đồng thời với việc ẵm luôn tấm vé lọt thẳng vào Top 5 chung cuộc và thi ứng xử để tranh ngôi vị Hoa hậu.

Cũng bởi tính chất quan trọng đó nên việc tìm ra người đẹp xứng đáng để trao giải thưởng này cũng vô cùng khác biệt. Như chia sẻ của ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thì trước khi quyết định “khai sinh” ra giải thưởng này, Ban tổ chức đã thảo luận rất kỹ với hội đồng giám khảo và thống nhất sẽ chấm thật công tâm để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất.      

Sẽ có camera giấu kín để theo dõi nhất cử nhất động các thí sinh lọt vào vòng chung khảo

Trước lo ngại về việc quá trình để chấm giải thưởng nàychỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng, thí sinh có thể bằng cách nào đó “diễn” trước ống kính máy quay để ghi điểm, đại diện Ban tổ chức cuộc thi khẳng định mỗi thí sinh sẽ có một êkip riêng đi theo, đồng thời sẽ có các máy quay đặt ở bất cứ chỗ nào mà thí sinh không thể biết được để ghi lại nhất cử nhất động và thái độ của người này trong suốt quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện trong dự án “Người đẹp Nhân ái”.

  Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định sẽ không có thí sinh nào nhờ "diễn"  hay nhờ tiền mà giành giải "Người đẹp Nhân ái" 

Sau đó, dựa trên báo cáo chi tiết của người được cử đi theo dõi thí sinh và tư liệu hình ảnh ghi lại được từ các máy quay, Ban giám khảo sẽ quyết định chọn ra thí sinh xứng đáng với danh hiệu kể trên. Đó là lý do ông Lê Xuân Sơn tin rằng sẽ khó thí sinh nào cố tình “diễn” mà lọt qua được các vòng kiểm duyệt gắt gao trên con đường chinh phục danh hiệu giúp họ lọt thẳng vào Top 5 chung cuộc này.    

Vị Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cũng khẳng định không có chuyện thí sinh kêu gọi được nhiều tiền tài trợ cho việc thực hiện các dự án “Người đẹp Nhân ái” sẽ giành chiến thắng. Lý do là bởi mặc dù kinh phí để thực hiện giải thưởng này lên tới vài tỷ đồng nhưng đều do Ban tổ chức vận động được từ các nhà tài trợ, một số thí sinh có thể kêu gọi thêm nhưng chỉ là phụ và điều này chắc chắn không giúp thí sinh ghi thêm điểm.

Ông Lê Xuân Sơn cũng cho biết các người đẹp lọt vào vòng chung kết đều đã được Ban giám khảo chọn lựa rất kỹ càng, đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về nhan sắc nên bất cứ ai giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” cùng đều xứng đáng lọt vào Top 5 chứ không có chuyện tấm vé này được trao cho thí sinh có nhan sắc không ổn.

Sẽ có quy chế quản lý “hậu” Hoa hậu

Từ trước tới giờ, sau các cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, Ban tổ chức đều tự giải thể và các người đẹp giành thứ hạng cao, nhất là Hoa hậu đều tự tìm êkip riêng để xây dựng hình ảnh cho mình, nói nôm na là “PR” bản thân.

Cũng bởi thế mà có không ít người đẹp sau khi đăng quang dính phải những lùm xùm không đáng có, làm ảnh hưởng đến danh hiệu Hoa hậu, trong đó gần nhất là đương kim Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên với nhiệm kỳ 2 năm đầy sóng gió thị phi vừa qua. Về điều này, ông Lê Xuân Sơn thừa nhận “hậu” các cuộc thi, Ban tổ chức chỉ giữ vai trò nhắc nhở thí sinh giành giải làm sao để giữ gìn hình ảnh và mời họ tham gia các hoạt động xã hội do đơn vị này phối hợp với các đối tác tổ chức.

Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam" đã động viên, nhắc nhở Kỳ Duyên khi cô vấp phải các "scandal" không đáng có

Chính bởi không có những hoạt động mang tính chuyên nghiệp để quản lý các người đẹp đạt giải nên sau khi đăng quang, nhiều người đẹp vấp phải “scandal” không đáng có. Riêng với Kỳ Duyên, Ban tổ chức cũng chỉ nhắc nhở, trao đổi và động viên khi người đẹp này rơi vào “tâm bão” của dư luận.

Đại diện Ban tổ chức cho biết trước đây đơn vị này từng nghĩ đến việc thành lập công ty riêng để quản lý các Hoa hậu và Á hậu nhưng do đây là việc cần tính chuyên nghiệp rất cao và tương đối phức tạp, không đúng với chuyên môn của mình nên vẫn chưa làm được.

Tuy nhiên năm nay, với sự tham gia của một đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Ban tổ chức dự định sẽ thành lập đội ngũ êkip hỗ trợ, quản lý và xây dựng hình ảnh cho các người đẹp đạt giải cũng như ra quy chế quản lý rõ ràng sau cuộc thi.

Hiện nội dung quy chế này đang được soạn thảo và sau khi hoàn thành sẽ công bố cho các thí sinh, nếu ai đồng ý dự thi thì sẽ ký xác nhận và cam kết tôn trọng quy chế này.

Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016": Tiền hay "diễn" đều không giúp thí sinh giành giải! ảnh 4

  Nhà sử học Dương Trung Quốc và Hoa hậu Đặng Thu Thảo là 2 trong số những người "cầm cân nảy mực" xuyên suốt từ đầu đến cuối cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016"

Liiên quan đến câu chuyện sẽ chọn người đẹp “chín ép” hay “chín muồi”, người đẹp có khả năng tỏa sáng trong tương lai hay một người đẹp có đầy đủ bản lĩnh và tỏa sáng ở thời điểm hiện tại, Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” cho biết, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Ban giám khảo mà người đứng đầu là nhà sử học Dương Trung Quốc và không ai có thể can thiệp vào kết quả này.

Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc "Hoa hậu Việt Nam 2016" sẽ diễn ra vào ngày 9-7 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 140 thí sinh. Vòng thi này được tiến hành theo hình thức nội bộ, không có khán giả. Tiếp đó, vòng chung khảo khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức tại sân khấu nhạc nước của khu du lịch Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) vào tối 17-7.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, đêm thi dự kiến thu hút sự tham gia của 1,5 vạn khán giả và sẽ được dàn dựng hoành tráng, vượt xa khuôn khổ bất cứ một đêm chung khảo khu vực của bất cứ cuộc thi sắc đẹp trong nước nào từ trước tới nay.

Đêm chung khảo khu vực phía Bắc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và 11 đài địa phương vào 20h ngày 17-7-2016. Tham gia trình diễn trong đêm thi này là nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đức Tuấn...

Đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016” diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới tại TPHCM sẽ có sự tham gia của ngôi sao Hàn Quốc – ca sĩ Bi Rain. Cát-sê để mời Bi Rain biểu diễn tại đêm thi này được biết lên tới con số vài tỷ đồng. Người đẹp đạt giải Hoa hậu sẽ đội trên đầu chiếc vương miện có trị giá 2,2 tỷ đồng được tạo ra từ ngọc trai và đá quý. Đây là thành quả lao động của hơn 40 nghệ nhân trong suốt thời gian 3 tháng.