Cuộc thi "Bài hát hay nhất" trở lại, ca khúc có cơ hội lên "sàn giao dịch" quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 4 năm kể từ sau khi tuyên bố dừng sản xuất và phát sóng, chương trình "Sing my song - Bài hát hay nhất" sẽ quay trở lại với phiên bản mới có tên gọi "Big song big deal".

"Sing my song" là chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ đa tài, vừa hát vừa có khả năng sáng tác nhạc. Những thí sinh được lựa chọn vào vòng ghi hình sẽ được hỗ trợ đào tạo nghệ thuật, phát hành sản phẩm âm nhạc, xây dựng hình ảnh và tên tuổi trong lòng công chúng. Chương trình này đã được mua bản quyền sản xuất ở hơn 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cao Bá Hưng - Quán quân âm nhạc "Sing my song - Bài hát hay nhất" mùa đầu tiên năm 2016

Cao Bá Hưng - Quán quân âm nhạc "Sing my song - Bài hát hay nhất" mùa đầu tiên năm 2016

Tại Việt Nam, sân chơi trên được sản xuất mùa đầu tiên và phát trên sóng VTV3 vào năm 2016 với tên gọi "Bài hát hay nhất", sau đó tìm ra ngôi vị Quán quân là nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng. Đến năm 2018, mùa thứ hai của gameshow này cũng được tổ chức và chiến thắng cao nhất thuộc về Lộn Xộn Band.

Sau đêm thi cuối cùng của mùa 2 phát sóng vào trung tuần tháng 5-2018, êkip sản xuất chương trình thông báo ngừng sản xuất và phát sóng. Kể từ đó, khung giờ phát sóng chương trình này được thay thế bằng một gameshow khác là "Giọng hát Việt".

Tuy nhiên mới đây sau gần 4 năm vắng bóng thì đơn vị sản xuất "Sing my song - Bài hát hay nhất" bất ngờ cho biết sẽ quay trở lại, tái sản xuất chương trình này với phiên bản hoàn toàn mới có tên gọi "Big song big deal". Phiên bản mới được giới thiệu là đầy sáng tạo, có hình thức thể hiện mới lạ. Trong đó, một trong điểm độc đáo nhất chính là việc đưa các sáng tác lên sàn giao dịch âm nhạc, từ đó giúp người chơi vừa có thể thỏa đam mê, vừa có thể kinh doanh "đứa con tinh thần" của mà mình tạo ra ngay trong một chương trình truyền hình về thực tế.

Cụ thể, sàn giao dịch được đưa vào "Big song big deal" là nền tảng trực tuyến thế giới NFT - OpenSea. Các sản phẩm sẽ được đóng gói vào các phiên bản giới hạn đặc biệt với nhiều hình thức khác nhau, từ đó tiếp cận đến khán giả. Ngoài ra, các sản phẩm cũng được phân phối trên nền tảng NFT nhằm tạo độ phổ biến cũng như nâng tầm sáng tác của các thí sinh tham gia tranh tài tại chương trình "Big song big deal".

Đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ, sau các vòng casting, sẽ có 20 gương mặt được chọn lựa để bước vào Bài hát hay nhất phiên bản "Big song big deal". Với hình thức mới lạ, độ uy tín cũng như nhiều cơ hội đưa sản phẩm âm nhạc ra biển lớn, chương trình hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều cái tên đình đám, từ đó tạo nên sân chơi âm nhạc "hot" nhất mùa hè 2022.

Cũng theo phía êkip sản xuất thì người chơi khi tham gia chương trình sẽ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tác của bản thân với nhiều góc độ, đa dạng từ đề tài cho đến nội dung; cộng với đó là sự hỗ trợ của những cố vấn chuyên môn uy tín, có tiếng trong giới nghệ thuật.