“Cuộc đua” điều chế vaccine phòng dịch Covid-19 tiếp tục khốc liệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã quyết định nối lại thử nghiệm vaccine chống dịch Covid-19 của AstraZeneca, trong khi chính quyền Mỹ hy vọng sẽ có vaccine trong khoảng 1 tháng tới.
Nhiều quốc gia đã quyết định nối lại thử nghiệm vaccine chống dịch Covid-19 của Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca

Nhiều quốc gia đã quyết định nối lại thử nghiệm vaccine chống dịch Covid-19 của Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca

Nam Phi - Brazil - Ấn Độ nối lại thử nghiệm, Mỹ tiếp tục đình chỉ

Một quan chức Bộ Y tế Nam Phi cho biết, Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca đã nối lại việc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 tại Nam Phi, hơn 1 tuần sau khi các cuộc thử nghiệm loại vaccine này bị hoãn tạm thời do xuất hiện tác dụng phụ ở một người tham gia thử nghiệm tại Anh.

Quyết định này được đưa ra sau khi AstraZeneca khởi động lại các cuộc thử nghiệm tại Anh. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ cho biết, các cuộc thử nghiệm vaccine phòng ngừa Covid-19 của AstraZeneca tại Mỹ vẫn bị đình chỉ và nhà chức trách nước này đang tiến hành cuộc điều tra liên quan đến loại vaccine này. Cùng thời điểm, giới chức y tế Brazil đã cho phép AstraZeneca thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng Covid-19 với thêm 5.000 tình nguyện viên của nước này. Việc bổ sung thêm tình nguyện viên nhằm giúp củng cố thêm kết quả về độ an toàn và tính hiệu quả của vaccine do AstraZeneca sản xuất.

Trước đó, Brazil cũng đã cho phép nối lại các cuộc thử nghiệm vaccine của Hãng AstraZeneca tại nước này. Cho tới nay, 4.600 tình nguyện viên tại các thành phố Sao Paulo, Rio de Janeiro và Salvador đã nhận 2 liều vaccine phòng ngừa Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca. Báo Times of India đưa tin nhà chức trách Ấn Độ đã cấp phép cho Viện Serum nối lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa Covid-19 của do Hãng dược phẩm AstraZeneca và trường Đại học Oxford phát triển.

Trong khi đó, thông tin về những tác dụng phụ nghiêm trọng trong thử nghiệm vaccine của Hãng AstraZeneca đã khiến một số tình nguyện viên thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 của Hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson (J&J) ở Tây Ban Nha rút lui. Tuy nhiên, công tác thử nghiệm vẫn diễn ra bình thường do vẫn còn đủ tình nguyện viên dự phòng.

Mỹ: Sớm có vaccine phòng chống Covid-19 trong vài tuần tới

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan về vaccine phòng ngừa Covid-19 khi tuyên bố Mỹ có thể có vaccine trong chưa đầy 1 tháng nữa. Phát biểu trước những cử tri ủng hộ tại bang Pennsylvania, ông Donald Trump khẳng định Mỹ đang tiến rất gần với việc có một loại vaccine phòng ngừa Covid-19 - “Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ có được, có thể là 3 tuần, 4 tuần. Chúng ta rất gần với việc có một loại vaccine... Nếu bạn muốn biết sự thật, chính quyền tiền nhiệm có thể sẽ mất hàng năm để có một loại vaccine do Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và tất cả mọi sự phê chuẩn. Và chúng ta sẽ có nó trong một vài tuần nữa”.

Trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Donald Trump cho hay Mỹ có thể nhận được vaccine trong 4 - 8 tuần. Các Nghị sĩ Đảng Dân chủ đã bày tỏ quan ngại trước việc ông Donald Trump gây áp lực lên cơ quan y tế và các nhà khoa học nước này nhằm đẩy nhanh việc cấp phép cho vaccine phòng ngừa Covid-19 - một động thái được cho là nhằm giúp ông chủ Nhà Trắng tăng cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3-11 tới. Nhiều chuyên gia, trong đó có nhà dịch tễ học hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci, cho rằng vaccine phòng ngừa Covid-19 chỉ có thể sẵn sàng vào cuối năm nay.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã sẵn sàng cung cấp vaccine cho người dân ngay sau khi ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Số vaccine này sẽ được cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân ở Mỹ. Trong thông báo, Tổng thống Donald Trump cho biết ông cũng đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của chương trình “Operation Warp Speed” - một sáng kiến giúp đẩy nhanh hoạt động sản xuất vaccine, đồng thời khẳng định có tiềm năng lớn đối với mỗi loại vaccine mà Chính phủ Mỹ đang tài trợ nghiên cứu và phát triển. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết, Mỹ đã thực hiện một số thỏa thuận tương tự với hy vọng có thể bắt đầu cung cấp vaccine cho người dân Mỹ vào cuối năm nay.

Hàn Quốc: Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho 60% dân số

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu đảm bảo đủ vaccine phòng ngừa Covid-19 cho 30 triệu người trước, tương đương khoảng 60% dân số cả nước. Theo kế hoạch về vaccine phòng ngừa Covid-19 được thảo luận tại cuộc họp Nội các do Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chủ trì, Hàn Quốc sẽ tìm cách mua vaccine để đủ tiêm phòng cho 10 triệu người từ Cơ sở COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh vaccine toàn cầu Gavi thành lập. Phần còn lại để tiêm cho 20 triệu dân sẽ được mua thông qua thỏa thuận với các công ty tư nhân nước ngoài.

Hiện các chuyên gia y tế ước tính 1 người cần phải tiêm 2 liều vaccine để có được khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2 gây nhiễm Covid-19. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết dựa trên nhu cầu và tiến độ phát triển vaccine của các công ty dược phẩm trong nước, Hàn Quốc sẽ tìm cách đảm bảo có đủ vaccine tiêm cho 20 triệu người nữa, hoàn thành mục tiêu tất cả người dân được tiêm phòng Covid-19. Lim In-taek - quan chức phụ trách bộ phận xây dựng chính sách y tế của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết: “Mục tiêu ban đầu của việc tiêm chủng cho 60% dân số là tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng để có thể làm giảm mối lo ngại của dân chúng về dịch bệnh”.

Để nhận vaccine từ COVAX, Hàn Quốc đã nộp giấy tờ gia nhập tổ chức quốc tế này ngày 31-8 vừa qua và sẽ gửi thư xác nhận có tính ràng buộc pháp lý ngày 18-9 tới. Hàn Quốc sẽ trả trước 172,3 tỷ Won (tương đương 145,5 triệu USD) ngày 9-10 tới và tìm kiếm các thỏa thuận riêng với các công ty dược phẩm toàn cầu. Trong tổng số tiền trên, 40% sẽ được chuyển cho COVAX, phần còn lại được sử dụng để đảm bảo các lô vaccine của các Công ty dược phẩm nước ngoài như AstraZeneca, Novavax, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Seoul cũng đang theo dõi các nỗ lực phát triển vaccine của Sinopharm (Trung Quốc). Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực hỗ trợ 3 công ty trong nước tiến hành các thử nghiệm lâm sàng quan trọng.

Trung Quốc: Vaccine Covid-19 sắp được cung cấp cho người dân

Hiện Tập đoàn Dược phẩm Sinopharm và Công ty công nghệ sinh học Sinovac Biotech đang phát triển 3 loại vaccine theo chương trình sử dụng khẩn cấp quốc gia, sớm nhất có thể ra mắt vào đầu tháng 11 tới. Loại vaccine thứ 4 do CanSino Biologics phát triển đã được Quân đội Trung Quốc thông qua sử dụng vào tháng 6-2020. Một quan chức Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc cho biết vaccine phòng ngừa Covid-19 do nước này sản xuất sẽ sẵn sàng được sử dụng để tiêm chủng đại trà vào đầu tháng 11 tới.

Trung Quốc hiện có 4 loại vaccine phòng ngừa Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng trên người. Ít nhất 3 trong số đó đã được thử nghiệm đối với những người làm việc tại các ngành nghề thiết yếu theo một chương trình khẩn công bố hồi tháng 7-2020. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Trung ương, Trưởng nhóm chuyên gia về an toàn sinh học của CDC, bà Vũ Quế Trân cho biết các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đang diễn ra suôn sẻ và vaccine có thể sẵn sàng vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới. Chuyên gia này cũng cho biết bà không gặp phải triệu chứng bất thường nào trong những tháng gần đây sau khi tự sử dụng một loại vaccine thử nghiệm trong tháng 4. Tuy nhiên, chuyên gia CDC không đề cập đến loại vaccine cụ thể nào.

Đức: Không có vaccine dùng rộng rãi cho người dân

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức Anja Karliczek cho biết sẽ không có vaccine dùng rộng rãi cho người dân nước này vào trước giữa năm sau. Bà Anja Karliczek nhấn mạnh Đức chưa tiến đến đích cuối cùng trong việc phát triển vaccine phòng ngừa Covid-19 tại nước này, và còn nhiều điều có thể xảy ra trong vài tuần tới. Quan chức này còn khẳng định việc đảm bảo độ an toàn của vaccine là vấn đề ưu tiên hàng đầu và cho rằng một vaccine được đưa vào sử dụng chỉ khi lợi ích được kiểm chứng cao hơn các nguy cơ tiềm ẩn. Theo bà Anja Karliczek, Chính phủ Đức đã chi 750 triệu Euro (892 triệu USD) nhằm thúc đẩy tiến trình nghiên cứu và phát triển một loại vaccine phòng ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức Anja Karliczek