Cung thủ nhí 2 tuổi lập kỷ lục quốc gia Ấn Độ

ANTĐ - Theo thông tin từ Press Trust of India, ngày 25-3, bé Dolly Shivani Cherukuri, 2 tuổi đến từ  Vijaywada, bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ đã lập kỷ lục quốc gia về bắn cung.  

Cung thủ nhí 2 tuổi lập kỷ lục quốc gia Ấn Độ ảnh 1Cô bé lập kỷ lục quốc gia về nội dung bắn cung
Cô bé đã bắn 36 mũi tên trúng đích ở cự li 5m, đạt 200 điểm và lập lại thành tích ấn tượng với cự li 7m. Tổng cộng số điểm cô bé đạt được là 388 điểm. Thành tích của VĐV nhí này đã được ghi nhận vào “Sách kỷ lục quốc gia Ấn Độ”.
Cung thủ nhí 2 tuổi lập kỷ lục quốc gia Ấn Độ ảnh 2Được biết, Dolly Shivani Cherukuri là "con nhà nòi" và đã được đào tạo từ nhỏ

Trao đổi với BBC, ông Gunjan Abrol thuộc Hiệp hội bắn cung Ấn Độ bày tỏ: “Chúng tôi rất ấn tượng và tự hào về cô bé”.

Được biết Dolly Shivani Cherukuri vốn là "con nhà nòi". Anh trai của cô bé (đã qua đời sau một tai nạn giao thông năm 2010), từng là một cung thủ quốc tế và là huấn luyện viên bắn cung.  Cha cô bé, ông Cherukuri Satyanarayana tiết lộ, Dolly Shivani Cherukuri  đã được huấn luyện từ khi mới sinh ra để trở thành nhà vô địch.
Cung thủ nhí 2 tuổi lập kỷ lục quốc gia Ấn Độ ảnh 3Cô bé dành được huy chương vàng sau cuộc thi

Ông Satyanarayana cho biết: “Chúng tôi sẽ uốn nắn con bé trở thành một cung thủ. Việc chuẩn bị bắt đầu khi nó còn đang trong bụng mẹ”.

Mặc dù vậy, ông Abrol nhận định: "Chúng ta không thể gây áp lực quá lớn đối với trẻ em, việc đào tạo tối đa chỉ nên từ 2 đến 3 giờ một ngày"
Cung thủ nhí 2 tuổi lập kỷ lục quốc gia Ấn Độ ảnh 4Cha của VĐV nhí sẽ tiếp tục dẫn dắt cô đạt được kỷ lục thế giới

Sau khi cô bé lập kỷ lục, cha của Dolly vui mừng bày tỏ: “Con gái tôi đã đạt được thành tích này, chúng tôi có đang mơ không?... Tôi không thể diễn tả niềm hạnh phúc của gia đình lúc này”. Đồng thời, ông Satyanarayana hứa sẽ tiếp tục dẫn dắt Dolly đạt kỷ lục Guinness thế giới.