Cùng đồng bào Công giáo đón Giáng sinh an lành

ANTĐ - Nhân dịp Lễ Noel 2012, ngày 21-12, Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương do bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới thăm, chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Hà Thị Khiết đã gửi đến Ngài Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cùng các chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo cả nước đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, thời gian qua, Giáo hội, đồng bào Công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.

Bà Hà Thị Khiết bày tỏ mong muốn các giáo sĩ, chức sắc Công giáo tiếp tục động viên, tạo điều kiện để bà con giáo dân tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị  Doãn Thanh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng các mục sư, chức sắc của Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh trân trọng chúc mừng và qua mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), gửi lời chúc tới các sư, mục sư nhiệm chức, mục sư truyền đạo và bà con tín hữu Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. 

Trân trọng những đóng góp của các bà con, tín đồ, Chủ tịch HĐND TP khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội luôn thể hiện sự quan tâm đối với các tôn giáo, đã có những chính sách nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời mong các vị chức sắc, các tín đồ đạo hữu tiếp tục đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh...