Cụm thi đua số 8 - Công an Hà Nội trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD -  Sáng nay (3-2), các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 – CATP Hà Nội đã tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tại khu vực Tượng đài CAND, phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Cụm thi đua số 8 gồm 6 đơn vị Công an quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Đống Đa, Hoàng Mai, Ba Đình.

Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cùng phòng chức năng CATP tham gia Tết trồng cây

Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cùng phòng chức năng CATP tham gia Tết trồng cây

Phát biểu tại lễ phát động với dự tham dự của chỉ huy Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị; đại diện các đội nghiệp vụ, Đoàn thanh niên của Công an 6 quận, Đại tá Trương Văn Hồng –Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, đơn vị Cụm trưởng, đã cùng ôn lại lời nhắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ phát động Tết trồng cây ngày 28/11/1959: “Đất mước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân”.

10 cây xanh được trồng trong lễ phát động

10 cây xanh được trồng trong lễ phát động

Đồng chí đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 bày tỏ, phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã, đang và sẽ là động lực to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng CAND, Công an Thủ đô, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 hăng hái, nhiệt tình, ra sức tròng cây, trồng rừng, góp phần làm cho đất nước, Thủ đô ngày càng giàu đẹp, xanh tươi…

Đối với Công an quận Hai Bà Trưng, đồng chí Trưởng Công an quận chỉ đạo ngay sau lễ phát động, từng đơn vị, đội nghiệp vụ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tham gia thực hiện chủ trương “trồng cây, gây rừng”, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị ý nghĩa ngay đầu năm mới.