Xác người đàn ông trong lùm cỏ

Xác người đàn ông trong lùm cỏ

ANTĐ - Khoảng 16h chiều 25-6, tại cánh đồng thuộc xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An (gần bên đường Đại Lộ Lênin, TP Vinh), một số người dân đi chăn bò đã hốt hoảng khi phát hiện xác người đàn ông trong lùm cỏ. Thông tin ngay sau đó được trình báo với cơ quan chức năng địa phương. 
Không bỏ qua dấu hiệu nghi vấn

Không bỏ qua dấu hiệu nghi vấn

ANTĐ - 15h30 ngày 3-6, tổ công tác CAP Hàng Bài phối hợp cùng Đội ĐTHS-CAQ Hoàn Kiếm tuần tra trên địa bàn phường Hàng Bài phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn.
Bát nháo biển báo giao thông

Bát nháo biển báo giao thông

ANTĐ - Hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm tuyến đường lớn, nhỏ và dĩ nhiên biển báo giao thông được các cơ quan chức năng lắp đặt khắp nơi. Tuy nhiên, do việc lắp đặt còn thiếu khoa học nên không ít biển báo đang gây rắc rối cho người đi đường.

Nghệ An: Mang gần 300 viên ma túy tổng hợp vào khách sạn

Nghệ An: Mang gần 300 viên ma túy tổng hợp vào khách sạn

ANTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trạm CSGT 5/1 và lực lượng Cảnh sát Biển số 2, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 412L, bắt giữ Ngô Quốc Minh (SN 1982), trú tại khối 6, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, khi đối tượng này đang tàng trữ một khối lượng lớn ma túy tổng hợp tại khách sạn Lá Đỏ trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Lái xe bỏ chạy đã trình diện

Lái xe bỏ chạy đã trình diện

ANTĐ - Chiều 16-3, người lái xe ô tô liên quan đến vụ TNGT xảy ra tại khu vực ngã năm Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm là Trần Long (SN 1981) trú ở tổ 21D phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã tới CAQ Hoàn Kiếm trình diện.
Dùng lựu đạn dọa giết vợ do mâu thuẫn gia đình

Dùng lựu đạn dọa giết vợ do mâu thuẫn gia đình

ANTĐ - Chỉ vì những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, nhiều lần Thắng ra tay đánh đập vợ. Không những dùng mìn dọa giết vợ, có lần đối tượng còn quấn dây điện vào người vợ dọa cắm điện giật cho chết.
Nếu chợ không còn

Nếu chợ không còn

ANTĐ - Không khí mua sắm Tết Nguyên đán đang nóng dần lên tuy chưa phải đến lúc cao điểm. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho tết đang tấp nập, dồn dập đổ về Hà Nội. Giá cả thị trường đang rục rịch tăng với cái cớ rét đậm, rét hại. Dự báo, tổng mức bán lẻ dịp tết ở Thủ đô tăng từ 20-22% so với các tháng bình thường. Sở Công Thương thành phố đã có kế hoạch “từ xa” không để gây sốt giá và khan hàng trong dịp Tết Âm lịch. Đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp, công ty tham gia chương trình cung ứng hàng tết, bình ổn giá tại nhiều điểm trên địa bàn. Giả thử, thời tiết vẫn rét hại kéo dài tình hình giá cả hàng hóa sẽ ra sao? Liệu các siêu thị, trung tâm thương mại có “áp đảo” và kìm giá các chợ truyền thống?