Chỉ 2% rau củ quả nhập khẩu không an toàn?

Chỉ 2% rau củ quả nhập khẩu không an toàn?

ANTĐ - Trong khi dư luận lo lắng về tình trạng rau củ quả Trung Quốc nhập khẩu mất ATTP liên tục bị phát hiện. Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật - cơ quan gác cửa, kiểm tra an toàn lại cho rằng, chỉ 2% nông sản thực vật nhập khẩu là mất an toàn!

Nông sản Trung Quốc vẫn ung dung lọt lưới

Nông sản Trung Quốc vẫn ung dung lọt lưới

ANTĐ - Mặc dù nhiều lần được cảnh báo nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt ngưỡng cho phép, nhưng rau quả Trung Quốc vẫn tràn ngập các chợ. Nghịch lý là hiện không ít nông sản trong nước lại dư thừa, bán với giá bèo.

12 loại hàng hóa Trung Quốc được phép nhập khẩu vào Việt Nam

12 loại hàng hóa Trung Quốc được phép nhập khẩu vào Việt Nam

ANTĐ - Theo Quyết định số 4850 và 4851/QĐ-BCT Bộ Công Thương vừa ban hành, có 12 loại hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, bao gồm: 
Tồn kho đường lớn nhất từ trước đến nay

Tồn kho đường lớn nhất từ trước đến nay

ANTĐ - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến hết tháng 4-2014, tổng lượng đường tồn kho là hơn 690.000 tấn, trong đó tồn kho tại các nhà máy là 663.611 tấn, và tại các công ty thương mại thuộc hiệp hội là 26.783 tấn. 
Xem xét quy hoạch trồng trọt, sản lượng dưa hấu

Xem xét quy hoạch trồng trọt, sản lượng dưa hấu

ANTĐ - Vụ Thương mại Biên giới và miền núi (Bộ Công Thương) ngày 28-3 kiến nghị, cần nghiên cứu tổng thể về quy hoạch trồng trọt, sản lượng, chất lượng, bảo quản, chính sách phát triển và quản lý, lưu thông phân phối, thương nhân xuất nhập khẩu... dưa hấu, để hạn chế kinh doanh tự phát, dễ gây ùn tắc tại cửa khẩu và thiệt hại về kinh tế như hiện nay. 
Dưa hấu vẫn tắc nghẽn cửa khẩu

Dưa hấu vẫn tắc nghẽn cửa khẩu

ANTĐ - Những ngày qua, cảnh hàng trăm xe tải chở dưa hấu xếp hàng dài chờ thông quan tái diễn tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn. Trong khi tại các tỉnh Nam Trung bộ, nông dân rất lo lắng vì giá dưa tụt dốc thê thảm.

Kiểm tra bắt buộc trâu, bò sống nhập khẩu

Kiểm tra bắt buộc trâu, bò sống nhập khẩu

ANTĐ - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu. Theo đó, 100% các lô hàng trâu, bò sống nhập vào Việt Nam đều phải kiểm tra thực tế hàng hóa.
Rau quả Trung Quốc ồ ạt đổ về các chợ

Rau quả Trung Quốc ồ ạt đổ về các chợ

ANTĐ - Cuối năm, các loại rau củ quả có nguồn gốc Trung Quốc lại ồ ạt dội về các chợ trên địa bàn thành phố. Từ chợ đầu mối Long Biên đến Dịch Vọng Hậu sau đó được đưa đi khắp nơi nhưng chất lượng thì khó kiểm soát.
Luôn trong thế bị động

Luôn trong thế bị động

ANTĐ - Trong 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 7,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Bên cạnh nông sản chủ lực, nước ta còn tăng mạnh xuất khẩu rau quả đạt 120 triệu USD vào năm 2012, thủy sản đạt 510 triệu USD trong 11 tháng năm nay, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Đây là hiện tượng đáng mừng, kích thích nông dân sản xuất, nhưng giới chuyên gia lại tỏ ý lo ngại, vì sao?
Thương lái Trung Quốc ồ ạt mua lợn mỡ: Bất thường, nhiều rủi ro

Thương lái Trung Quốc ồ ạt mua lợn mỡ: Bất thường, nhiều rủi ro

ANTĐ - Khoảng 2-3 tháng trở lại đây, thương lái lại ồ ạt thu mua lợn mỡ để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nông dân phấn khởi vì lợn mỡ được giá nhưng cũng thấp thỏm khi mở rộng chăn nuôi vì sợ thương lái chạy làng. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, không nên chạy theo nhu cầu ngắn mà ồ ạt nuôi lợn mỡ.

Truy tìm sữa bột trộn thuốc tránh thai

Truy tìm sữa bột trộn thuốc tránh thai

ANTĐ - Trước thông tin cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh sữa tại phố Hàng Buồm bán sữa bột nhập khẩu có trộn thuốc tránh thai, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị phối hợp kiểm soát an toàn với thực phẩm nhập khẩu, trong đó có mặt hàng sữa nhằm ngăn chặn sữa nhập lậu. 
Nhập khẩu nội tạng trắng, phải ký quỹ

Nhập khẩu nội tạng trắng, phải ký quỹ

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép Bộ Công Thương và Bộ Tài chính áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh. 
Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg, trong đó bổ sung quy định đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh. 
Rộ hàng nước ngoài giả mạo xuất xứ Việt Nam

Rộ hàng nước ngoài giả mạo xuất xứ Việt Nam

ANTĐ - Ngày 23-7, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vẫn tồn tại một số tụ điểm “nóng” về buôn lậu, buôn bán hàng giả như một số cửa khẩu, chợ, khu vực bến xe, ga tàu, kho hàng bến bãi... 
Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Một điểm đáng chú ý là việc mở rộng loại đồng tiền giao dịch trong các cửa hàng miễn thuế, thay vì chỉ có các đồng tiền được giao dịch là VND, USD, EURO như hiện nay.
Thương lái Trung Quốc giả khách du lịch vơ vét vải thiều

Thương lái Trung Quốc giả khách du lịch vơ vét vải thiều

ANTĐ - Dù đã có quy định cấm thương lái nước ngoài trực tiếp thu mua nông sản trong nội địa, nhưng hiện nay, mùa vải đang chín rộ tại các tỉnh, thương lái, phần lớn từ Trung Quốc đến tận các vựa vải Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương) để thu mua. Các thương lái đã núp dưới vỏ bọc khách du lịch, thu gom vải thiều từ nông dân.
Đài Loan cấm nhập gạo từ Trung Quốc

Đài Loan cấm nhập gạo từ Trung Quốc

ANTĐ - Đại diện của Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm Đài Loan cho biết, cơ quan này vừa đưa ra quyết định cấm nhập khẩu gạo từ Trung Quốc đại lục, nhằm ngăn chặn gạo nhiễm độc kim loại nặng cadmium từ đại lục xâm nhập vào vùng lãnh thổ này.
Khoai tây Trung Quốc nhiễm chất diệt mối: Kiểm dịch cửa khẩu để lọt

Khoai tây Trung Quốc nhiễm chất diệt mối: Kiểm dịch cửa khẩu để lọt

ANTĐ - Hơn 25 tấn khoai tây hồng Trung Quốc đội  lốt khoai Đà Lạt đã bị cơ quan chức năng địa phương tiêu hủy do phát hiện chất độc hại Chlorpyrifos vượt mức dư lượng tối đa cho phép đến 16 lần. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên khoai tây Trung Quốc bị phát hiện tồn dư chất độc hại.