Kê khai tài sản có phát hiện tham nhũng?

Kê khai tài sản có phát hiện tham nhũng?

ANTĐ - Chiều qua (2-11), các ĐBQH đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Nhiều ý kiến của đoàn ĐBQH Hà Nội cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình.

Quy định nhà thuê phải đạt 5m2/người là đúng đắn

Quy định nhà thuê phải đạt 5m2/người là đúng đắn

ANTĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông Đào Trọng Thi cho rằng: Việc quy định, để đủ điều kiện đăng ký thường trú vào Hà Nội, công dân thuê nhà trong nội thành Hà Nội ít nhất phải đạt diện tích 5m2/người (ngoài một số điều kiện cần khác: có việc làm ổn định tại cơ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; hoặc tạm trú liên tục một chỗ, đủ 3 năm trở lên) là đúng đắn.

Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

ANTĐ - Sáng 26-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình về Dự án Luật Thủ đô. Theo tờ trình này, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế trong cả nước, do đó cần có những hành lang pháp lý hữu hiệu để góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị trí của mình. 

“Thắt” chặt nhập cư nội đô để tăng chất lượng cuộc sống

“Thắt” chặt nhập cư nội đô để tăng chất lượng cuộc sống

ANTĐ - Để giải quyết những áp lực dân số của Thủ đô Hà Nội, những “điều kiện” nhập cư cũng đã được đưa vào Dự thảo Luật Thủ đô (LTĐ) và đây được xem là điều cần thiết. Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm Đoàn LSTP Hà Nội đã có những  phân tích xung quanh vấn đề này.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh

ANTĐ -Sáng nay 20-9, Ban soạn thảo dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban soạn thảo dự án Luật. Đại diện các bộ, ngành liên quan đã tới dự.
Qui trình hóa công tác cai nghiện

Qui trình hóa công tác cai nghiện

ANTĐ - Toàn quốc hiện có hơn 170 nghìn người nghiện ma túy, tăng gần 13 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế cho thấy, số lượng người cai nghiện tại cộng đồng không tăng, chứng tỏ nhiều địa phương chưa triển khai cai nghiện tại cộng đồng, mặc dù mô hình này rất phổ biến và đã thu được một số hiệu quả. 
CAP Cửa Đông: Gắn bó mật thiết với dân

CAP Cửa Đông: Gắn bó mật thiết với dân

ANTĐ - Quan tâm chỉ đạo đội ngũ CSKV coi trọng phương châm “Lấy dân làm gốc” trong thực hiện nhiệm vụ được giao, CAP Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm xứng đáng được CATP Hà Nội biểu dương, khen thưởng về những thành tích đạt được trong việc triển khai hiệu quả Luật Cư trú và Điều lệnh CSKV…

Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

ANTĐ - Ngày 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch. Chiều cùng ngày, UBTVQH nghe và cho ý kiến về báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Để có những chiến sỹ CSKV giỏi

Để có những chiến sỹ CSKV giỏi

ANTĐ - Sáng nay 23-8, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức thi kiểm tra chất lượng CSKV năm 2012. Gần 100 CSKV đến từ 8 đơn vị CAP trên địa bàn đã tham gia. 
Kiểm tra chất lượng CSKV

Kiểm tra chất lượng CSKV

ANTĐ - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc kiểm tra chất lượng CSKV đã được BCH CAQ Long Biên hoàn tất, để lực lượng CSKV chính thức bước vào cuộc so tài, ngày 22-8 tới đây. 
Cải cách hành chính phải thiết thực

Cải cách hành chính phải thiết thực

ANTĐ - Năng động cải cách hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú với mục tiêu “3 giảm”, CAQ Hoàn Kiếm đã góp phần đưa Luật Cư trú dần đi vào đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân.

Nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

ANTĐ - Trong thư cảm ơn gửi tới Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, ông Nguyễn Thành Hưng trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai ca ngợi tinh thần trách nhiệm của  CSKV - CAP Thanh Trì và Đội Cảnh sát QLHC-CAQ Hoàng Mai đã tận tình hướng dẫn thủ tục, giải quyết cho ông đăng ký hộ khẩu (ĐKHK) để “an cư” cùng vợ con tại nơi cư trú…

Biển thành “ao” cá của nước ngoài

Biển thành “ao” cá của nước ngoài

ANTĐ - Liên quan đến việc một số người  Trung Quốc hoạt động nuôi trồng, mua bán hải sản trái phép trong vùng biển vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bên lề phiên làm việc ngày 5-6 của Quốc hội, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã trao đổi với báo giới.

Những việc làm thiết thực

Những việc làm thiết thực

ANTĐ - Bằng những việc làm cụ thể trong công tác giải quyết ĐKHK và cấp CMND, CBCS ở Đội Cảnh sát QLHC về TTXH-CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen của nhân dân về sự tận tụy với công việc…
Quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng: Thực tế đáng buồn

Quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng: Thực tế đáng buồn

ANTĐ - Năm 2011, có gần 1.000 người nghiện ma túy trong diện “tiến bộ”, sau khi cai bắt buộc tại trung tâm được về địa phương sinh sống. Gần một nửa trong số họ được gia đình tự tìm việc làm, thu nhập thấp. Rất ít người được chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội cho vay vốn làm ăn.
CLB hưu trí CATP họp mặt đầu năm

CLB hưu trí CATP họp mặt đầu năm

ANTĐ - Sáng 12-2, CLB hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức lễ họp mặt đầu năm mới Nhâm Thìn 2012.  Đây là dịp để các hội viên - những nhà lãnh đạo, CBCS đã từng có những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Thủ đô có dịp gửi tới nhau những lời chúc năm mới và cùng nhìn nhận những hoạt động của CLB trong năm qua.