Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

Khắc phục hạn chế trong quản lý xuất nhập cảnh

ANTĐ - Chiều 28-10, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
Nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh

Nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh

ANTĐ - Hôm qua, 10-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình.
Hà Nội bắt nhịp xu hướng hiện đại

Hà Nội bắt nhịp xu hướng hiện đại

ANTĐ - Luật Thủ đô đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1-7-2013. Ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty Luật S&B có những phân tích dưới góc nhìn của một luật sư.
Tạm trú 2 năm được nhập khẩu nội thành

Tạm trú 2 năm được nhập khẩu nội thành

ANTĐ - Chiều qua, 20-6, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Theo đó, sẽ nâng điều kiện thời gian tạm trú từ 1 năm lên 2 năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào các quận nội thành. Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

Tạo thuận lợi cho người dân đăng ký cư trú

Tạo thuận lợi cho người dân đăng ký cư trú

ANTĐ - Ngày 8-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tổ về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật việc làm.
Dành 2 ngày thảo luận dự thảo Hiến pháp

Dành 2 ngày thảo luận dự thảo Hiến pháp

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành 2 ngày liên tiếp để thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên thảo luận đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 
Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn là cần thiết

Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn là cần thiết

ANTĐ - Nhiều ĐBQH đồng ý với quy định mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú khi cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc hạn chế nhập cư vào nội đô của các thành phố lớn là việc cần thiết.
Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

ANTĐ - Hôm qua, 23-5, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Cùng ngày, Quốc hội đã nghe dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Tạm trú 2 năm thì được nhập hộ khẩu nội đô

Tạm trú 2 năm thì được nhập hộ khẩu nội đô

ANTĐ - Cả cơ quan soạn thảo lẫn cơ quan thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đều thống nhất, sẽ quy định cần tạm trú liên tục trong 2 năm tại thành phố thì mới được nhập hộ khẩu vào nội đô (quận).
Sơ kết 4 chuyên đề công tác lớn

Sơ kết 4 chuyên đề công tác lớn

ANTĐ - Chiều 9-4, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết các chuyên đề công tác QLHC về TTXH. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục, Vụ, Cục và đông đảo chỉ huy các đơn vị của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

Nghiêm cấm cho “gửi tên” trên hộ khẩu để trục lợi

ANTĐ - Chiều 21-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Dự thảo mới nhất của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú nhận được sự đồng thuận từ UBTVQH. Các điểm sửa đổi được cho là rõ ràng và hợp lý hơn. 
Sửa Luật Cư trú: Giảm áp lực tăng dân số

Sửa Luật Cư trú: Giảm áp lực tăng dân số

ANTĐ - Ngày 26-2, trong khuôn khổ phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Một trong những vấn đề được chú ý là các quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại các đô thị lớn.
Thêm điều kiện để Hà Nội xứng tầm Thủ đô

Thêm điều kiện để Hà Nội xứng tầm Thủ đô

ANTĐ - Hôm qua (14-12), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố một số luật, pháp lệnh và nghị quyết vừa được Quốc hội Khóa XIII thông qua. 
Chưa kê khai tài sản tại nơi cư trú

Chưa kê khai tài sản tại nơi cư trú

ANTĐ - Sáng qua (23-11), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN-sửa đổi), Nghị quyết về công tác tư pháp và Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.