Cử tri Mỹ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hôm nay 8-11-2022, các cử tri ở Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ nỗ lực vào phút chót để giành quyền kiểm soát Quốc hội.
Người dân bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ở Orlando, bang Florida

Người dân bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ở Orlando, bang Florida

Hàng loạt điểm bỏ phiếu tại 50 bang ở Mỹ mở cửa sớm nhất từ 6h ngày 8-11 (18h giờ Hà Nội), để đón cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ nỗ lực vào phút chót để giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu bật vấn đề phá thai khi ông đến vận động tại một bang chủ chốt cùng với cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Biden cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông Trump về việc bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời nói thêm rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.

Tổng thống Mỹ dự đoán đảng Dân chủ giành chiến thắng ở Thượng viện, đồng thời thừa nhận sẽ khó khăn nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội.

Trong các cuộc mít tinh mà ông Trump tổ chức trên khắp đất nước, ông đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Biden về vấn đề lạm phát, dòng người nhập cư bất hợp pháp và gia tăng tội phạm.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được coi là một phép thử về ảnh hưởng của ông Trump đối với đảng Cộng hòa.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ được tổ chức 4 năm một lần, vào thời điểm giữa của nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm. Năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và 36 Thống đốc bang.

Đảng Dân chủ hiện kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy có khả năng đảng Cộng hòa giành đa số tại Hạ viện, còn bầu cử tại Thượng viện được nhận định là một cuộc đua sít sao.

Theo giới quan sát, ít nhất 8 ghế Thượng viện được cho là có tính cạnh tranh, nhưng cuộc đua hướng đến kiểm soát cơ quan này khả năng cao được quyết định bằng 5 bang quan trọng, gồm Pennsylvania, Nevada, Georgia, Ohio và Wisconsin.