Cử tri Hà Nội gửi kiến nghị đến Quốc hội về bất cập của sách giáo khoa mới lớp 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 29 nhóm ý kiến, kiến nghị được cử tri Thủ đô gửi đến Quốc hội, nhiều cử tri phản ánh, chương trình, sách giáo khoa mới với học sinh lớp 1 có khối lượng kiến thức quá nặng và một số nội dung không phù hợp...
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-Quốc hội khóa XIV tại huyện Ứng Hòa

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-Quốc hội khóa XIV tại huyện Ứng Hòa

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp 29 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô gửi tới kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày mai, 20-10,

Theo đó, về công tác xây dựng luật, cử tri Thủ đô đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Hình sự và các bộ luật liên quan theo hướng tăng nặng hình phạt đủ sức răn đe đối với các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em; xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo hướng quy định mức giá đền bù theo giá trần (giá sàn) và khung giá sát với giá thị trường.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật Cư trú theo hướng đảm bảo hài hòa giữa quyền tự do cư trú của công dân với khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, dịch vụ công và quy hoạch phân bố dân cư; nghiên cứu xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ…

Về công tác giám sát, cử tri Hà Nội tiếp tục đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát công tác bổ nhiệm cán bộ để góp phần làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về các lĩnh vực kinh tế xã hội, cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ có giải pháp kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm; chỉ đạo các bộ, ngành bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và tiếp tục đầu tư hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Nhiều cử tri Hà Nội cùng quan tâm đến vấn đề chương trình, sách giáo khoa mới lớp 1

Nhiều cử tri Hà Nội cùng quan tâm đến vấn đề chương trình, sách giáo khoa mới lớp 1

Đáng chú ý, về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), cử tri Hà Nội phản ánh, năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới với học sinh lớp 1. Học sinh phải tiếp nhận khối lượng kiến thức lớn, quá nhiều đầu sách tham khảo, có những nội dung không phù hợp, gây áp lực cho học sinh và khó khăn cho giáo viên, phụ huynh.

Vì thế, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT rà soát các nội dung trong sách giáo khoa và sách tham khảo cho phù hợp với học sinh tiểu học, đặc biệt đối với học sinh lớp 1.

Về chế độ chính sách, lao động, thương binh, xã hội, cử tri tiếp tục phản ánh công việc của cô nuôi tại các trường mầm non công lập rất vất vả nhưng mức lương thấp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho cô nuôi tại các trường mầm non.

Về xây dựng chính quyền, cử tri đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh kiểm tra, kiểm toán, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời có cơ chế giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng đem lại niềm tin cho nhân dân.

Cử tri cũng cho rằng việc đưa Công an chính quy về các xã, thị trấn là chủ trương đúng, tuy nhiên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng Công an xã đã không còn phù hợp. Do đó, đề nghị Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn Công an xã chính quy đang thực hiện nhiệm vụ tại các xã, thị trấn theo Đề án của Bộ Công an.