Cú ‘ăn bay’ táo tợn trước cửa hàng tiện ích của kẻ có 1 tiền án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện 1 nam giới đứng trước cửa hàng tiện ích ở đường đê Ngọc Thụy, cầm chiếc điện thoại di động đắt tiền, đối tượng Hậu lập tức nảy ý đồ xấu…

“Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phối hợp điều tra, chúng tôi đã truy xét, bắt giữ thành công đối tượng cướp giật”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Long Biên, Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ, ngày 8-3.

Đối tượng Hậu

Đối tượng Hậu

Trước đó, ngày4-3, Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu Cướp giật tài sản, do Công an phường Ngọc Thụy chuyển đến. Diễn biến sự việc xảy ra khoảng 18h20 ngày 1-3, anh Đoàn Duy T. (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang đứng trước cửa số nhà 344 đường Ngọc Thụy và sử dụng điện thoại để truy cập ứng dụng đặt xe, thì bất ngờ bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy đi từ hướng cầu Đông Trù đến, áp sát giật chiếc điện thoại. Anh T. hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Tài sản bị chiếm đoạt là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro max.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội CSHS đã phối hợp cùng CAP Ngọc Thụy tiến hành ghi lời khai người bị hại, rà soát xung quanh hiện trường. Từ đó, cơ quan Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật khoảng hơn 35 tuổi, dáng người to, điều khiển xe máy kiểu Wave màu đen…

Phương tiện gây án của đối tượng

Phương tiện gây án của đối tượng

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 16h ngày 4-3, tại phòng trọ trên phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, tổ công tác Đội CSHS phát hiện đối tượng nghi vấn nêu trên, đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đưa về trụ sở để làm việc. Danh tính nghi can là Nguyễn Văn Hậu.

Biết không thể chối cãi, Hậu khai nhận khoảng 18h15 ngày 1-3, anh ta điều khiển xe Honda Wave màu đen, không lắp biển kiểm soát, di chuyển từ nội thành theo đường chân đê Ngọc Thụy. Đến đoạn trước cửa hàng Winmart số 344 Ngọc Thụy, Hậu phát hiện một người đàn ông đứng trên vỉa hè, đang cầm điện thoại. Hậu nảy ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại này.

Gã điều khiển xe máy vượt qua mấy chục mét rồi vòng lại, quan sát và áp sát, giật được chiếc điện thoại di động đắt tiền. Gây án xong, Hậu di chuyển sang khu vực Phúc Tân, Hoàn Kiếm, bán chiếc điện thoại được 10 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hậu về hành vi cướp giật tài sản, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.