CSGT bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nằm trong đường dây ma túy "khủng"

ANTĐ - Sau nhiều giờ đeo bám đối tượng dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, CSGT Quốc Oai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ chặn bắt đối tượng truy nã nguy hiểm tại khu vực Cao Phong, Hòa Bình.

Hôm qua 20-8, Đội CSGT-TT-PƯN Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ Nguyễn Thành Nam (20 tuổi, ở Đông Xuân, Quốc Oai), đối tượng bị truy nã đặc biệt sót lại trong đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh do Bộ Công an triệt xoá đầu năm 2015.

Lực lượng CSGT-TT-PƯN Công an huyện Quốc Oai dẫn giải Nguyễn Thành Nam về trụ sở

Trước đó ít ngày, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSGT-TT-PƯN Công an huyện Quốc Oai phát hiện Nguyễn Thành Nam xuất hiện trên địa bàn. Nhiều năm theo chân các ông trùm ma túy khu vực Tây Bắc, Nam thoát ẩn thoát hiện, liên tục thay đổi địa điểm trú chân.

Sáng 20-8, xác định Nguyễn Thành Nam lẩn trốn tại xã Hòa Thạch (Quốc Oai), lực lượng CSGT-TT-PƯN đã bí mật tiếp cận, truy tìm đối tượng. Cùng thời điểm này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng nắm thông tin về đối tượng truy nã nên đã triển khai lực lượng đến truy bắt. Trên cơ sở thông tin trao đổi, 2 đơn vị đã cùng nhau xây dựng phương án bắt giữ.

Đề phòng tình huống đối tượng manh động chống trả gây nguy hiểm cho người dân địa phương, lực lượng truy bắt đã bí mật theo dõi, chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ tiếp cận khống chế. Ban đầu, Nam định sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển nhưng đến phút cuối, đối tượng lại bắt xe taxi đi về đường mòn Hồ Chí Minh.

CAH Quốc Oai làm việc với Nguyễn Thành Nam

Sau hàng trăm cây số đeo bám, đến khu vực xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, lực lượng cảnh sát đã chặn bắt được đối tượng. Tối 20-8, CAH Quốc Oai đã bàn giao đối tượng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để điều tra xử lý.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thành Nam nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn theo tuyến Mộc Châu – Hà Nội sau đó đi Trung Quốc tiêu thụ, do Nguyễn Trung Kiên (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 6-1-2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp CATP Hà Nội và Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt xóa đường dây ma túy này, bắt 3 đối tượng, thu giữ 94 bánh heroin. Từ thời điểm đó, Nam đã bỏ trốn, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó nhằm che dấu thân phận.