CSCĐ nổ súng cảnh cáo, vẫn liều lĩnh lao vào tấn công

ANTĐ - Rạng sáng nay (18-10), Đại đội 9, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 6 bánh hêrôin.

4h30 ngày 18-10, tổ tuần tra đại đội 9, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn trước cổng khu đô thị Ciputra, phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. 

Đối tượng Mười

Một nam thanh niên ôm túi xách màu nâu bất ngờ bỏ chạy và dùng dao tấn công lại Cảnh sát. Các chiến sỹ CSCĐ buộc phải nổ 2 phát súng cảnh cáo, nhưng đối tượng vẫn lao vào chém và bị bắn 1 phát súng vào chân. 

CSCĐ nổ súng cảnh cáo, vẫn liều lĩnh lao vào tấn công ảnh 2
Lực lượng công an lập biên bản thu giữ 6 banh hêrôin

Kiểm tra chiếc túi xách, tổ tuần tra phát hiện bên trong có 6 bánh hêrôin, được bọc nilon màu đen bên ngoài để ngụy trang. Kiểm tra người đối tượng, tổ tuần tra thu thêm 1 dao nhọn dài 30 cm. Ngoài đối tượng trên, tổ tuần tra còn phát hiện và bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội một đối tượng nữ cùng đi.

CSCĐ nổ súng cảnh cáo, vẫn liều lĩnh lao vào tấn công ảnh 3
6 bánh hêrôin và con dao nhọn thu được trong người đối tượng Hải


Một nam thanh niên khác lợi dụng sơ hở đã bỏ chạy. Các đối tượng bị bắt được làm rõ là Chu Thượng Hải, SN 1969, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Mười, SN 1976, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Vụ việc đang được Phòng CS ĐT tội phạm ma túy CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng hướng điều tra.