Croatia quật khởi loại Brazil khỏi World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Rạng sáng 10-12, Croatia chơi quật khởi, gỡ hòa 1-1 trong hiệp phụ trước khi thắng Brazil 4-2 trên chấm luân lưu 11m, để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup 2022.

Bước vào trận tứ kết 1 World Cup 2022, Brazil xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất của mình vào thời điểm này với sự xuất hiện của thủ thành Alisson, các hậu vệ Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, các tiền vệ Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar cùng bộ 3 tấn công Raphinha, Vinicius, Richarlison.

Trong khi đó, Croatia vẫn tung ra sân những gương mặt quen thuộc vừa giành chiến thắng trước Nhật Bản như Livakovic, Borna Sosa, Josko Gvardiol, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Ivan Perisic và Andrej Kramaric.

Neymar và Brazil gặp rất nhiều khó khăn trước Croatia

Neymar và Brazil gặp rất nhiều khó khăn trước Croatia

Brazil được đánh giá vượt trội về mọi mặt, nhưng đã vấp phải một Croatia vô cùng khó chịu với lối chơi chặt chẽ và kỷ luật. HLV Dalic dường như đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Brazil, nên kìm hãm và phong tỏa thành công mọi "ngòi nổ" của Selecao trong 45 phút đầu tiên.

Những ngôi sao như Vinicius, Raphinha, Richarlison hay đặc biệt là Neymar có rất ít không gian để phối hợp và "đan lát". Đội bóng áo vàng xanh chỉ tạo ra được 3 cú sút đi trúng khung thành Croatia nhưng đều không đủ uy lực.

Với tỉ lệ kiểm soát bóng 50% của hiệp 1, Croatia đã cho thấy họ có thể chơi sòng phẳng trước đội bóng được cho là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch thế giới.

Neymar được "chăm sóc" rất kỹ

Neymar được "chăm sóc" rất kỹ

Bước sang hiệp 2, Brazil gia tăng sức ép với những pha phối hợp tốc độ cao nhằm khoan phá hàng thủ vững vàng của đối phương.

Không còn bế tắc như hiệp 1, nhưng Selecao lại vấp phải "bức tường thành" mang tên Livakovic. Thủ môn 27 tuổi của Croatia thực sự đã chơi quá chắc chắn, từ chối gần như mọi pha dứt điểm trong tư thế đối mặt của Brazil.

Livakovic từ chối hầu hết các cơ hội ngon ăn của Brazil

Livakovic từ chối hầu hết các cơ hội ngon ăn của Brazil

0-0 là tỉ số của 90 phút chính thức, buộc hai đội phải bước vào 30 hiệp phụ để tiếp tục hy vọng. Ở đây, Brazil vẫn vấp phải hàng thủ số đông chơi đầy khó chịu của Croatia, tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của Neymar ở cuối hiệp phụ thứ nhất đã mang đến bàn mở tỉ số cho đội bóng vàng-xanh.

Livakovic bị đánh bại bởi đẳng cấp của Neymar

Livakovic bị đánh bại bởi đẳng cấp của Neymar

Neymar ghi bàn thắng để đời đưa Brazil vào bán kết

Neymar ghi bàn thắng để đời đưa Brazil vào bán kết

Từ pha đập nhả với Paqueta ngay trong vòng cấm của Croatia, Neymar khéo léo vượt qua thủ thành Livakovic trước khi sút tung lưới đối phương, mở tỉ số cho Brazil. Cuối cùng thì phải bị vượt qua theo cách của Neymar, Livakovic mới bị đánh bại.

Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp Brazil cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng tinh thần quật khởi của Croatia đã giúp họ có bàn gỡ trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Phút 117, ở cú sút trúng mục tiêu đầu tiên trong cả trận, Petkovic đã đánh bại Alisson để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 1-1, một trận đấu quá cảm xúc trên sân Education City.

Petkovic bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Croatia

Petkovic bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Croatia

Tỉ số hòa buộc hai đội phải bước lên châm luân lưu 11m để phân định thắng bại. Tại đây, trong khi Rodrygo và Marquinhos thực hiện hỏng cho Brazil, thì các cầu thủ Croatia đều thực hiện thành công loạt sút của mình, giúp đội nhà vỡ òa giành chiến thắng 4-2 cùng tấm vé vào bán kết.

Croatia chiến thắng bằng tinh thần quật khởi

Croatia chiến thắng bằng tinh thần quật khởi

Dàn sao Brazil gục ngã sau thất bại khó tin

Dàn sao Brazil gục ngã sau thất bại khó tin