Lãnh đạo Nga-Nhật điện đàm về tình hình Ukraine

Lãnh đạo Nga-Nhật điện đàm về tình hình Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm về vấn đề quan hệ Nga – Nhật, cũng như các sự kiện trên thế giới bao gồm cả tình hình Ukraine, điện Kremlin cho biết vào hôm 21/9.
Đội đặc nhiệm cá heo Crimea do Tổng thống Nga chỉ huy

Đội đặc nhiệm cá heo Crimea do Tổng thống Nga chỉ huy

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Liên bang Nga dẫn lời ông Sergey Menyailo, quyền Thống đốc Sevastopol xác nhận, Nga đã chính thức tiếp nhận lực lượng “đặc nhiệm cá heo” của Ukraine ở Crimea. Toàn bộ số cá heo này đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga và dưới sự chỉ huy đặc biệt của Tổng thống Putin.
Tổng thống Obama từ chối trao quy chế an ninh đặc biệt cho Ukraine

Tổng thống Obama từ chối trao quy chế an ninh đặc biệt cho Ukraine

ANTĐ - Theo lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói với phóng viên CNN vào hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối lời đề nghị trao quy chế an ninh đăc biệt cho Ukraine cũng như không chấp nhận cung cấp thêm vũ khí sát thương cho quân đội nước này.


Nga kêu gọi thành lập "ngày kỉ niệm" cho quân đội ở Crimea

Nga kêu gọi thành lập "ngày kỉ niệm" cho quân đội ở Crimea

ANTĐ - Hôm 18/9, các nhà lập pháp Nga kêu gọi chính phủ thành lập một ngày lễ kỉ niệm nhằm tôn vinh những người lính chiến đấu ở Crimea, phản ánh một làn sóng yêu nước hỗ trợ cho việc can thiệp quân sự của Moscow trong lãnh thổ Liên Xô cũ trước đây.
Scotland: Kịch bản mới của Crimea ở Anh?

Scotland: Kịch bản mới của Crimea ở Anh?

ANTĐ - Mỗi quốc gia đều có quyền tự quyết và nguyên tắc này phải được áp dụng ở Crimea, cũng như ở Scotland và những nơi khác, chuyên gia chính trị người Anh Owen Jones nói với RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn hôm 16/9.
Nga khó chịu với NATO, Mỹ tuyên bố "quan hệ với Nga vẫn tốt"

Nga khó chịu với NATO, Mỹ tuyên bố "quan hệ với Nga vẫn tốt"

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa bày tỏ thái độ không hài lòng về cách cư xử “thiếu chuyên nghiệp” của NATO. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố quan hệ với Nga vẫn mang tính chất “rất xây dựng”, trừ các vấn đề có liên quan đến Ukraine.