CPI cả năm tăng khoảng 7,2%

ANTĐ - Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, thị trường bắt đầu vào dịp mua sắm cuối năm, nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng do tháng 12 là tháng có lễ Noel và Tết Dương lịch. 

Tuy nhiên với giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường biến động không đáng kể, với sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm nguồn hàng và bình ổn thị trường, tỷ giá USD/VND tương đối ổn định, cộng với sức mua còn yếu thì giá hàng hóa trong nước sẽ không tăng đột biến. CPI tháng 12 sẽ tăng khoảng 0,5-0,7%, CPI cả năm khoảng 7-7,2%. Theo Tổ điều hành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện ngay các giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để xuất hiện dịch bệnh lây lan nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm trong dịp tết…