Conte nhất trí hợp đồng dẫn dắt Chelsea

ANTĐ - Theo Gazzetta dello Sport, Antonio Conte đã nhất trí hợp đồng sơ bộ tới đảm nhận vai trò “thuyền trưởng” của Chelsea vào mùa hè năm nay. Hợp đồng chính thức giữa chiến lược gia này và The Blues đang chờ chủ sở hữu Roman Abramovich phê chuẩn.

Tờ Dailymail hồi tháng trước tiết lộ, hợp đồng giữa Conte và Azzurri sẽ kết thúc vào cuối VCK Euro 2016 và chiến lược gia 46 tuổi muốn trở lại sự nghiệp huấn luyện tại cấp độ CLB ngay lập tức.

Hôm nay, nhật báo của Italia, Gazzetta dello Sport tiết lộ, một thỏa thuận giữa Conte và Chelsea đã được thông qua và tỷ phú Roman Abramovich sẽ là người ra phán quyết cuối cùng về việc HLV này có tới Stamford Bridge hay không.

Báo chí Italia đăng tải thông tin Conte đã nhất trí hợp đồng sơ bộ tới dẫn dắt Chelsea

Conte sẽ có cuộc gặp với Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) trong tháng Ba để xác nhận kế hoạch chia tay Azzurri sau khi kết thúc giải đấu ở Pháp. Chiến lược gia này dự kiến cũng nói chuyện cụ thể hơn với Chelsea, trước lúc Italia có các trận giao hữu với Tây Ban Nha và Đức.

HLV của Juventus, Massimiliano Allegri là ứng viên khác trong danh sách ứng viên cho băng ghế huấn luyện tại Chelsea, nhưng cựu HLV của AC Milan mong muốn ở lại nhà ĐKVĐ Italia sau khi chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới.

Cùng với Allegri, HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone cũng lọt vào “tầm ngắm” của đội bóng thành London, song chiến lược gia 45 tuổi đã nói về dự án chuyển đến SVĐ mới và cạnh tranh chức vô địch La Liga với Barcelona và Real Madrid. Trước đó, chủ sở hữu của Chelsea, Abramovich đã thể hiện dấu hiệu từ bỏ chiến dịch theo đuổi chiến lược gia người Argentina.

Sau khi sa thải Jose Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái, ưu tiên tuyển mộ hàng đầu của Abramovich cho băng ghế huấn luyện tại Chelsea là cựu HLV của Barcelona, Pep Guardiola. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lựa chọn kết thúc hợp đồng với Bayern Munich để chuyển tới Anh dẫn dắt Man City.

Conte nổi lên là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Mourinho hồi tháng trước khi sẵn sàng đương đầu với những thách thức ở bên ngoài Italia sau 3 chức vô địch Serie A trên băng ghế huấn luyện của Juventus và 5 lần chiến thắng hồi còn là cầu thủ. Các nguồn tin ở Italia thậm chí loan tin về việc HLV này còn đi học tiếng Anh.

Nếu mọi việc thuận lợi, Conte dự báo được xác nhận là HLV mới của Chelsea trước lúc diễn ra VCK Euro 2016 để tránh xảy ra những thông tin đồn thổi về tương lai trong thời gian diễn ra bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu - tương tự như trường hợp của M.U với Louis van Gaal tại World Cup 2014.

Conte xuất hiện trong danh sách ứng viên cho băng ghế huấn luyện tại M.U trước lúc Van Gaal đến Old Trafford, nhưng quyết định ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội tuyển Italia vào tháng 8-2014.

Chelsea đã từ chối bình luận khi được hỏi về bản hợp đồng sơ bộ với Conte, còn FIGC không có phản hồi nào.